Sản phụ C.T.K.T (24 tuổi, Củ Chi, Tp.HCM) nhập viện Huyện Củ Chi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán, thai phụ bị sa dây rốn dẫn tới thai nhi có dấu hiệu suy thai cấp.

Theo Dân Trí, ngày 8/6, bác sĩ Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Huyện Củ Chi, Tp.HCM cho biết, mẹ con sản phụ T. đã vượt cạn thành công. Hiện, sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Trước đó, sản phụ T. nhập viện khi ở tuần 37 trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, nhận thấy sản phụ T. có dấu hiệu ra nước ối do sa dây rốn dẫn tới thai nhi có dấu hiệu suy thai cấp. Sản phụ T. nhanh chóng được chuyển lên phòng mổ để bắt con. May mắn, sản phụ T. đã “vượt cạn” thành công, sinh bé trai nặng 3,2 kg.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lĩnh, Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện huyện Củ Chi trao đổi với Dân Trí cho hay: “Sa dây rốn là trường hợp cấp cứu sản khoa, dễ gây suy thai cấp khi mẹ chuyển dạ. Nếu không mổ cấp cứu lấy thai và hồi sức kịp thời, tỷ lệ tử vong thai nhi rất cao, nguy cơ sa dây rốn có thể xảy ra ở bất kỳ sản phụ nào”.

Các bác sĩ khuyến cáo, thai phụ phải thường xuyên khám thai định kỳ. Nếu có dấu hiệu bất thường như đa ối, thai to, ngôi mông… nên đến bệnh viện để theo dõi, bởi nguy cơ sa dây rốn cao.

Phương Nam