Charlotte Carpenter, 24 tuổi (Anh) đã phải nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm khó thở vì sử dụng thuốc trị mụn Accutane trong thời gian dài. 

Với tâm lý sợ hãi và tự ti vì gương mặt chi chít mụn trứng cá của mình, Charlotte đã tự ý mua thuốc Accutane để chữa tại nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, cô thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu khác lạ.

Cô gái mắc viêm tụy vì tự sử dụng thuốc chữa mụn tại nhà
Cô gái mắc viêm tụy vì tự sử dụng thuốc chữa mụn tại nhà

Chia sẻ với Daily Mail, cô cho biết: “Tôi gặp phải những cơn đau dữ dội ở vùng bụng và hông. Nỗi sợ hãi còn tăng gấp đôi khi tôi cảm thấy vô cùng khó thở. Đó thực sự là quãng thời gian tồi tệ. Có lúc, tôi cảm giác như mình sắp chết vậy”.

Tại bệnh viện, cô được các bác sĩ kết luận viêm tụy, có thể đe dọa mạng sống. Ngoài ra, tác dụng phụ của loại thuốc trị mụn này có thể gây ra biến chứng, suy nhược một số cơ quan trong cơ thể. Sau khi được các bác sĩ khám và kê đơn, hiện sức khỏe của Charlotte đã dần ổn định.

Cô gái mắc viêm tụy vì tự sử dụng thuốc chữa mụn tại nhà
Charlotte với gương mặt đầy mụn trứng cá. (Ảnh: Daily Mail)

Accutane (hay Isotretinoin) được đưa vào sử dụng năm 1970 cho bệnh nhân bị mụn nặng. Dần dần, thuốc Accutane bị lạm dụng để trị tất cả các loại mụn.

Thực chất, Accutane chỉ là một loại vitamin A liều cao được sử dụng dưới dạng thuốc uống. Vitamin A rất tốt cho da nhưng nếu sử dụng một lượng lớn sẽ gây hại sức khỏe.

Cô gái mắc viêm tụy vì tự sử dụng thuốc chữa mụn tại nhà
Thuốc Accutane.

Dù được cảnh báo, loại thuốc này có thể gây trầm cảm, rối loạn thần kinh, các bệnh đường ruột… việc lạm dụng thuốc vẫn ngày càng gia tăng.

Trong thập kỷ qua, số lượng các đơn thuốc Accutane để chữa mụn đã tăng lên gấp 6 lần. Từ năm 2012, ít nhất có 20 ca tử vong do nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng loại thuốc trị mụn này.

Cô gái mắc viêm tụy vì tự sử dụng thuốc chữa mụn tại nhà
Charlotte đã cải thiện được tình trạng mụn trên mặt nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. (Ảnh: Daily Mail)

H.H