Ung thư là nỗi ám ảnh với nhân loại toàn cầu, và càng đáng ngại hơn khi nhiều nghiên cứu gần đây đã sổ toẹt ra rằng các phương pháp điều trị hiện nay cơ bản là bất lực. Chúng thậm chí có thể giết bệnh nhân nhanh chóng hơn vì tàn phá hệ miễn dịch và khiến các khối u hung hãn lan truyền khắp nơi trong cơ thể.

Một số nhà truyền thông độc lập như Naturanews từ lâu đã bị truyền thông dòng chính chỉ trích bởi vì đã dám khẳng định rằng hóa trị liệu là nguyên nhân thực sự gây ung thư. Nhiều lần, Natural News đã công bố các bài báo dựa trên những nghiên cứu khoa học chứng minh sự không hiệu quả và sự nguy hiểm của các phương pháp điều trị ung thư thông thường. Ngày nay, một nghiên cứu khác được công bố đã xác nhận thông tin này.

Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khao học từ Trung tâm Y tế Deaconess Beth Israel (BIDMC) được xuất bản trên Tạp chí Y học Thực nghiệm đã chỉ ra rằng những tế bào ung thư chết và đang chết dần trong quá trình hóa trị sẽ kích hoạt chứng viêm, từ đó kích thích sự phát triển của khối u “hung hăng”.

Ảnh minh hoạ

Theo bác sỹ, Phó giáo sư bệnh học Dipak Panigrahy, tác giả chính của nghiên cứu này: “Trong nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh rằng các mảnh vỡ được tạo ra khi hóa trị liệu các tế bào khối u chết và đang chết có thể kích thích sự phát triển của khối u, điều này có ý nghĩa then chốt đối với việc điều trị bệnh nhân ung thư”. “Liệu pháp trị liệu ung thư thông thường được áp dụng để tiêu diệt các tế bào khối u là một con dao hai lưỡi.”

Kênh News Wise ghi nhận rằng nghiên cứu này củng cố những gì cộng đồng y học đã biết từ ít nhất là những năm 1950 và nó là nghiên cứu đầu tiên để xác định các cơ chế phân tử chính xác gây ra hiện tượng này.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã hiểu rằng có một liên kết rõ ràng giữa viêm nhiễm và ung thư. Ví dụ, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature trong năm 2010 đã ghi nhận:

Các thông tin dữ liệu gần đây đã mở rộng nhận thức rằng viêm là một thành phần quan trọng của sự tiến triển của khối u. Nhiều bệnh ung thư phát sinh từ các ổ nhiễm trùng, kích ứng mạn tính và viêm nhiễm…

Cộng đồng y tế thấy rằng, viêm nhiễm là nguyên nhân gây ra ung thư – nhưng đây chỉ là sự khởi đầu. Còn nghiên cứu của BIDMC cho thấy hóa trị liệu gây viêm nhiễm, đó là lý do tại sao nó lại là “con dao hai lưỡi.” Việc điều trị để tiêu diệt các tế bào ung thư lại chính là nguyên nhân làm cho các tế bào này phát triển nhiều hơn.

Và, việc hóa trị liệu không những tạo ra khối u ung thư, mà thực tế nó còn làm lan truyền ra khắp cơ thể.

Hoá trị liệu ung thư. (Ảnh: ncwli.org)

Một nghiên cứu do Trường Y khoa Albert Einstein thuộc Đại học Yeshiva thực hiện, được đăng trên tạp chí Science Translational Medicine cho thấy hóa trị liệu làm tăng đáng kể số lượng tế bào ung thư lưu thông khắp cơ thể. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, “hóa trị liệu, mặc dù sẽ làm giảm kích thước khối u nhưng vẫn làm tăng nguy cơ di căn.”

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người đang chống chọi với ung thư đã hết cơ hội. Nghiên cứu của BIDMC đồng thời cũng khám phá ra một số tin cực kỳ tốt: Resolvins, các phân tử được tạo ra tự nhiên bởi cơ thể, có thể ngăn chặn quá trình viêm, ngăn ngừa sự phát triển của các khối u mới.

Các resolvins loại bỏ chứng viêm và kích thích một lớp tế bào miễn dịch để tiêu hóa các mảnh vỡ khối u. Nghiên cứu này cho thấy resolvins đã ức chế u ác tính ở phổi và u ác tính di căn ở chuột. Các nhà khoa học đã phát hiện và ngăn chặn sự phát triển của khối u ở các mô khối u khác nhau bao gồm phổi, tụy, u lympho, vú, tuyến tiền liệt và khối u ác tính.

Các nhà nghiên cứu khuyên nên bổ sung resolvins vào chế độ hoá trị liệu và xạ trị hiện tại, nhưng sử dụng cách điều trị nào hợp lý nhất? Tại sao không chỉ sử dụng resolvins để có thể trị được tận gốc của vấn đề và chữa trị bệnh viêm gây ra ung thư?

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thế giới về Các trường hợp Lâm sàng cho thấy các axit béo không no Omega 3 (ω-3 PUFA), được tìm thấy tự nhiên trong dầu cá, có liên quan đến việc giảm viêm, vì resolvins là những chất chuyển hóa có hoạt tính của PUFA ω-3.

Tất nhiên, phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa, hãy tập trung vào việc ngăn ngừa và đảo ngược nguyên nhân gây ra ung thư: viêm nhiễm.

Hải Linh