Các bác sĩ ở Australia đã cảnh báo, địu trẻ sai cách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như ngạt thở, vẹo cột sống, thậm chí tử vong.

Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách
Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách

Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường sử dụng địu để mang con kết hợp làm việc nhà, đi chợ, mua sắm, gặp gỡ bạn bè… Tuy nhiên, các bác sĩ tại Australia, đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ gây ngạt dẫn đến tử vong nếu dùng địu sai cách.

Ở Australia đã có 3 trẻ sơ sinh tử vong do ngạt khi được bố mẹ địu. Báo cáo Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết, từ 1/2003 – 9/2016, có 17 trẻ sơ sinh Mỹ tử vong trong địu và 67 trẻ khác bị thương, theo 9News. CPSC từng phát đi nhiều cảnh báo về nguy cơ trẻ tử vong do đặt sai cách trong địu.

Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách
(Ảnh: Facebook Quynh Anh)

Tiến sĩ Nicola Spurrier, Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ chia sẻ với 9News, địu trẻ không hẳn là nguyên nhân. Nếu cha mẹ sử dụng các loại địu truyền thống hoặc dạng địu vắt qua vai thoải mái giúp làm giảm nguy cơ tử vong.

Khi nằm trong địu, trẻ phải cong người như hình chữ C, miệng và mũi áp sát vào ngực người đeo, tư thế này khiến khả năng thở của trẻ bị hạn chế.

Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách
Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách

Ngoài việc đặt trẻ sai tư thế, chất liệu của địu cũng là vấn đề. Trong vài tháng đầu đời, trẻ sơ sinh không thể nâng được đầu bởi lúc này cơ cổ còn yếu. Chất liệu địu có thể đè vào mũi và miệng, chặn đường thở, nhanh chóng khiến trẻ ngạt thở chỉ trong vòng 1-2 phút.

Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách
Chuyên gia cảnh báo, trẻ dễ tử vong nếu địu sai cách

Các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên giữ trẻ sơ sinh ở tư thế thẳng lưng, với dây đeo được thắt an toàn. Mặt và mũi trẻ phải ở vị trí thông thoáng và cha mẹ có thể quan sát được.

Hãy chú ý những dấu hiệu khi bé khó chịu như vặn mình, quấy khóc, trên da bé có vết bầm hoặc hơi chuyển màu.

H.H