8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi bệnh cả nước lên 249/288 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, chỉ còn 39 trường hợp đang điều trị tại 6 cơ sở y tế.

Thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 11/5 cho biết có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, tính đến chiều 11/5, Việt Nam đã có 249 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 39 trường hợp đang được tiếp tục điều trị trong các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus Vũ Hán là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 14 ca.

Các trường hợp được công bố khỏi bệnh chiều 11/5 đều là người Việt Nam, đó là các bệnh nhân thứ 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262 và 269. Hiện tại, các bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 25.361, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 373 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.181 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 13.807 người.

Từ Khóa: