Nam bệnh nhân N.K.M (21 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng tê bì tay chân, tổn thương thần kinh, tủy sống. 6 tháng gần đây, M. thường xuyên hít 20 quả bóng cười mỗi ngày.

M. có tiền sử sử dụng bóng cười 2 năm. Thời gian gần đây, M. còn mua hẳn bình khí N2O 5 kg trị giá 1,1 triệu đồng về tự bơm.

Mỗi bình như vậy bơm được 50 quả lớn hoặc hơn 100 quả nhỏ nên M. có thể cùng bạn bè thoải mái hít bóng cười.

Liên tục trong 6 tháng, để thỏa mãn cơn thèm mỗi ngày nam sinh này đều hít khoảng 20 quả bóng cười dẫn tới tình trạng tê bì tay chân. Sau khi đi khám tại bệnh viện Bạch Mai, M. được yêu cầu nhập viện điều trị.

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, hiện tại trung tâm đang điều trị cho 2 nam thanh niên nghiện bóng cười. Đối với trường hợp bệnh nhân M., vào viện trong tình trạng tổn thương thần kinh, tổn thương tủy sống, tê bì 2 chân.

Với những trường hợp tổn thương thần kinh do hít nhiều khí cười sẽ cần điều trị tại bệnh viện tối thiểu 1-2 tuần. Nhiều trường hợp phải hỗ trợ thở oxy, sau đó định kỳ quay lại tiêm giải độc để cải thiện tình trạng tổn thương trên não.

Bóng cười chứa nhiều khí N2O, khi hít vào có thể khiến cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng.N2O gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch, thậm chí gây ngạt do thiếu oxy khi cười quá mức.

Nếu trên cơ địa người bệnh có bệnh đường hô hấp rất nguy hiểm, rất dễ bị ngạt, suy hô hấp, nguy cơ tử vong do biến chứng về tim mạch, rối loạn nhịp tim.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo, bóng cười thuộc nhóm chất gây nghiện, ảo giác nên người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Khi thiếu khí cười, người dùng dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tuệ Anh (Tổng hợp)