Sản phụ L.T.M.P. (31 tuổi, Vĩnh Long) bị ra huyết âm đạo khi đang mang thai tuần 24, được chẩn đoán nhau tiền đạo, đã phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung toàn phần cầm máu. 

Trao đổi với Báo Công An Nhân Dân, bác sĩ Chuyên khoa II, Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sản phụ P. đã qua cơn nguy kịch.

Đến ngày 18/6, bệnh nhân đã tỉnh, đang thở máy. Bệnh nhân vẫn đang được chỉ định lọc máu vì tình trạng suy thận nặng.

Trước đó, 0h30 ngày 11/6, khoa Cấp cứu của bệnh viện, đã tiếp nhận sản phụ P. trong tình trạng cực kỳ nguy kịch được chuyển đến từ tuyến dưới, bệnh nhân hôn mê, bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch trên đường vận chuyển.

Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, truyền máu cho bệnh nhân P. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chẩn đoán: Sốc mất máu kéo dài, suy đa tạng, tràn khí, tràn máu màng phổi, rối loạn đông máu; hậu phẫu cắt tử cung toàn phần do băng huyết sau sanh; tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân P. không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Trước đó, bệnh viện huyện Củ Chi, Tp.HCM đã cứu sống sản phụ C.T.K.T (24 tuổi, Củ Chi, Tp.HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán, thai phụ bị sa dây rốn dẫn tới thai nhi có dấu hiệu suy thai cấp, theo Dân Trí.

Phương Nam