Bệnh viện Hùng Vương (Sài Gòn) chuyên về sản khoa đã tiếp nhận báo động đỏ của Bệnh viện huyện Bình Chánh, sau 5 phút huy động ê kíp 8 bác sĩ lên đường chi viện cứu sản phụ bị vỡ tử cung.

Theo VNExpress, chiều ngày 15/1, Bệnh viện Hùng Vương nhận được yêu cầu cần trợ giúp khẩn cấp từ các bác sĩ huyện Bình Chánh đối với một ca sản phụ bị vỡ tử cung sau sinh giờ thứ 2. Ngay lập tức, ê kíp 8 người gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên gây mê mang theo những dụng cụ y tế cần thiết lên đường. Sau 17 phút di chuyển, ê kíp đã có mặt tại phòng mổ Bệnh viện huyện Bình Chánh để làm nhiệm vụ.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương nhanh chóng nắm bắt bệnh sử, thăm khám, nhận định đây là ca chuyển dạ nhanh, bệnh nhân bị vỡ tử cung, sốc mất máu, rối loạn đông máu hậu sản giờ thứ 2. Bệnh nhân được chỉ định hồi sức chống sốc, điều chỉnh đông máu tích cực, và mở ổ bụng xử lý nguyên nhân, theo Infonet.

Một ca phẫu thuật mổ cấp cứu vỡ tử cung. (Ảnh minh hoạ: infonet.vn)

Sau khi mở ổ bụng, kíp mổ phát hiện có khối máu đông lớn ở mặt trước bên tử cung lan lên vách chậu bên trái, mở phúc mạc thấy tử cung bị vỡ phức tạp bên trái đang chảy máu, ê kíp phẫu thuật quyết định cắt tử cung cấp cứu. Bệnh cạnh đó, bệnh nhân được hồi súc tích cực và bù máu. Sau gần 4 tiếng, phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển về Bệnh viện Hùng Vương theo dõi tiếp.

Tuy nhiên, rạng sáng 16/1, siêu âm kiểm tra cho thấy bệnh nhân vẫn còn bị xuất huyết nội. Các bác sĩ hội chẩn phẫu thuật lần 2 với sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa mạch máu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được kiểm tra không thấy tổn thương mạch máu lớn, được thoát lưu hối máu tụ và dẫn lưu ổ bụng.

Đến 21h ngày 16/1, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, vết mổ khô, tiếp tục được chăm sóc và theo dõi hậu phẫu. Dự kiến sẽ xuất hiện trong vài ngày tới.

Duy Anh t/h