Sau cú ngã đập đầu xuống nền bê tông, bé Bùi Văn M. (6 tuổi, Hoà Bình) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử mắt bên phải giãn và không có phản xạ ánh sáng, nhịp tim chậm.

TS. BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình trao đổi với Tiền Phong, kết quả kiểm tra bé M. có khối máu tụ lớn gây chèn ép tổ chức não, tiên lượng nặng cần phải phẫu thuật gấp để giữ tính mạng.

Trước đó, theo lời kể của gia đình, bé M. tập xe đạp bị ngã đập đầu xuống nền bê tông dẫn tới bất tỉnh.

4 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhi M. đã bỏ được sự trợ giúp của máy thở nhân tạo và có thể tự thở được, bắt đầu nhận biết được người thân và khả năng nói dần phục hồi.

Bác sĩ Tình khuyến cáo, phụ huynh khi cho con nhỏ tập xe đạp nên có sự bảo hộ an toàn nhất định ở các vị trí như khuỷu tay, đầu gối, đặc biệt là phần đầu.

(Tổng hợp)