Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tiếp nhận bé gái (17 tháng tuổi, Yên Bái) trong tình trạng  suy đa tạng, nhiễm trùng máu…

Trước đó, bé bị một vết xước nhỏ. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, vết thương tiến triển ngày càng nặng.

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu từ Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện. Bệnh nhi 17 tháng tuổi nặng 17 kg. Hiện tại, tình trạng của bé rất nặng, suy thận, suy gan, nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Tuấn cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn tình trạng này có thể do tụ cầu hoặc trực khuẩn mủ xanh.

Ngoài ra, bác sĩ cũng phân tích, béo phì cũng là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng của bé trở nên nặng. Những bé béo phì, chỉ cần vết xước nhỏ dễ bị hăm loét, mồ hôi nhiều, nhiễm khuẩn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, nếu thấy trẻ có gì bất thường, bố mẹ cần đưa con đi khám để được tư vấn chăm sóc.

Cũng vì chủ quan với vết xước trên da, trước đó, một nữ bệnh nhân ở Tp.HCM bị nhiễm trùng cả bàn tay, hoại tử da cùng áp xe vùng vết thương phải nhập viện, theo Người Lao Động.

Phương Nam