Khi đang chơi trước cổng nhà ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An), một bé gái 22 tháng tuổi bị chó becgie 30 kg nhà hàng xóm tấn công.

Ngày 11/7, Báo Lao Động đưa tin, ông Phạm Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp chó becgie tấn công một bé gái 22 tháng tuổi.

Trước đó, vào chiều 10/7, bé N. (22 tháng tuổi ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi và một trẻ khác trước cổng. Vào thời điểm này, con chó becgie lai nặng khoảng 30 kg của hàng xóm bất ngờ sổng chuồng, hung hăng tấn công vào bụng bé N.

Phát hiện sự việc, người dân đã xua đuổi chó để giải cứu cháu bé và đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Một bác sĩ cho biết, ở thời điểm nhập viện, bé N. bị nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn, thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch.

Theo Tuổi Trẻ Online, trên đường chuyển vào bệnh viện ở thành phố Vinh trong đêm, bé N. đã không qua khỏi.

Trao đổi với báo chí, công an xã Nghi Diên xác định, con chó gây ra sự việc trên là giống chó becgie lai, thuộc sở hữu của anh Nguyễn Cảnh Mão, được nuôi nhiều năm nay.

Hàng ngày con chó bị nhốt trong lồng sắt, nhưng hôm xảy ra tai nạn, một người trong gia đình anh Mão mở cửa lồng, con chó chạy ra ngoài và gây họa.

Hiện công an đã lập biên bản, yêu cầu chủ nhà nhốt chó vào lồng sắt, đợi hướng xử lý, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

videoinfo__video3.dkn.tv||40327d68e__