Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 vừa cấp cứu cho bệnh nhi N.H.Q. (5 tuổi, Tp.HCM) bị ngưng tuần hoàn, tím tái, hôn mê sâu do dây kéo rèm cửa thắt cổ. 

Theo Gia đình và Xã hội, ngày 25/5, bệnh viện Nhi đồng 2, đã tiếp nhận bé Q. trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái, mạch yếu.

Trước khi nhập viện, bé Q. chạy chơi lòng vòng trong nhà. Một lúc sau không thấy tiếng con, bố mẹ đi tìm thì thấy bé đứng bên cạnh cửa sổ, đầu thò vào dây kéo rèm cửa, đã hôn mê sâu.

Gia đình tiến hành sơ cứu tại chỗ cho bé Q. Ít phút sau, tim bé có đập lại nhưng vẫn không tỉnh. Sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu bé đến một phòng khám rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bé 5 tuổi ở Tp.HCM bị siết cổ, suýt chết do ngã vào dây kéo rèm cửa khi chạy chơi trong nhà
Bé 5 tuổi ở Tp.HCM bị siết cổ, suýt chết do ngã vào dây kéo rèm cửa khi chạy chơi trong nhà

Tại khoa Cấp cứu, bé được chụp CT não, kiểm tra cột sống cổ, xử trí ban đầu rồi chuyển lên khoa Nội tổng hợp. Hiện, sức khỏe bệnh nhi đã ổn đinh, có thể xuất viện.

Các bác sĩ cho biết, trường hợp bệnh nhi Q. khá may mắn khi người nhà phát hiện sớm và sơ cứu kịp thời. Nếu để lâu hơn 4 phút, trẻ có nguy cơ biến chứng não, tử vong.

Bé 5 tuổi ở Tp.HCM bị siết cổ, suýt chết do ngã vào dây kéo rèm cửa khi chạy chơi trong nhà
Ảnh minh họa.
Bé 5 tuổi ở Tp.HCM bị siết cổ, suýt chết do ngã vào dây kéo rèm cửa khi chạy chơi trong nhà
Dây kéo rèm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với trẻ nhỏ.

Đa phần tai nạn xảy ra khi trẻ em cố sử dụng rèm bằng cách điều khiển các sợi dây kéo hoặc nghịch ngợm với chúng. Nhiều trường hợp trẻ đã bị mắc vào dây rồi té ngã, chấn thương, bị dây siết.

Ttháng 11/2014, trường tiểu học Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) ghi nhận trường hợp của học sinh tên Văn (7 tuổi) bị ngừng tim do ngạt thở do rèm cửa thít chặt cổ. Ngay sau đó, Văn đã được nhân viên y tế đưa đi cấp cứu, theo Người Lao Động.

Bé 5 tuổi ở Tp.HCM bị siết cổ, suýt chết do ngã vào dây kéo rèm cửa khi chạy chơi trong nhà
Bé Văn với vết thắt ở cổ. (Ảnh: Người Lao Động)

Rèm cửa thực sự là một mối nguy hiểm lớn với các gia đình có con nhỏ. Chỉ cần một chút lơ đãng nhỏ thôi của các bậc cha mẹ, chúng cũng có thể trở thành thủ phạm cướp đi đứa con của bạn.

Hiệp hội rèm cửa sổ ở Anh, đã phải khuyến cáo các gia đình nên cẩn trọng khi lắp rèm cửa trong nhà. Nên lắp đặt rèm che cửa sổ không có dây. Bất kể chiếc dây đó được kiểm soát tốt đến mức độ nào, luôn tồn tại nguy cơ một đứa trẻ bị dây quấn quanh cổ, dù là vô tình hay do chơi đùa.

H.H