Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã “bắc cầu” nối mạch máu để phẫu thuật cứu bé trai (7 tuổi, Đồng Tháp) liên tục nôn ra máu, xuất huyết tiêu hóa… 

Theo Sức Khỏe & Đời Sống, 2 năm trước, bé trai từng nôn máu được bù huyết 1 lần. Tuy nhiên, 1 tháng trở lại đây, bệnh nhi lại tái phát nôn ra máu, đau bụng âm ỉ, sử dụng thuốc Đông y không cải thiện.

Gần đây, do lượng máu nôn ra liên tục với số lượng nhiều (khoảng hơn 1 bát cơm) nên gia đình đã đưa bé vào bệnh viện địa phương để khám.

Sau thăm khám, bác sĩ phát hiện hàm lượng hồng cầu của bé còn 20%, chứng tỏ xuất huyết khá nhiều. Bé nhanh chóng được truyền máu, ổn định huyết động và chuyển ngay đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị tăng áp tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch cửa trái và phải dãn ngoằn ngoèo, dãn toàn bộ đường mật trong và ngoài gan, lách to, theo Báo Công An TP.HCM.

Tình huống nguy cấp, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch cửa để chuyển hướng lượng máu từ tĩnh mạch cửa vào các tĩnh mạch khác.

Bác sĩTạ Huy Cần – Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Trưởng ê-kíp phẫu thuật cho Tổ Quốc biết, đoạn giãn ngoằn nghèo và áp lực cao nên đòi hỏi tính toán mạch máu đủ dài bắc cầu.

Đoạn tĩnh mạch cảnh trong vùng cổ bên phải dài 7 cm được chọn để làm cầu vượt. Tĩnh mạch lại cực kỳ mỏng và nhỏ, dưới 0,1 mm lại thao tác tạng sâu, đòi hỏi ê-kíp tập trung cao độ, chỉ cần sơ ý làm rách mạch máu phải nối lại chắc chắn không tốt và gây hẹp ảnh hưởng đường máu đi.

Sau 5 giờ “bắc cầu” bằng mạch máu, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp. 1 ngày sau phẫu thuật, lưu lượng máu dẫn về gan và cầu bắc thông nối của bé rất tốt, sức khoẻ dần ổn định và sẽ xuất viện trong thời gian tới.

(Tổng hợp)