Khi biết tin mình bị ung thư da giai đoạn cuối ở tuần thai thứ 17, Danielle Dick (32 tuổi, Mỹ) quyết từ chối điều trị để bảo vệ cặp song sinh trong bụng tới lúc các con chào đời khỏe mạnh.

Theo Daily Mail, trong thời gian mang song thai, Danielle bỗng gặp những cơn đau đầu dữ dội. Ban đầu, cô nghĩ đây triệu chứng do thai nên chủ quan.

Bà mẹ trẻ ở Mỹ từ chối điều trị ung thư da để bảo vệ song thai
(Ảnh: Daily Mail)

Vào tuần thai thứ 17, kết quả xét nghiệm cho thấy, Danielle bị ung thư da giai đoạn cuối, khối u ác tính đã di căn lên não. Các bác sĩ cho biết, cô có 20% cơ hội sống thêm 5 năm nữa nếu xạ trị ngay lập tức.

Theo các bác sĩ, khối u ác tính của Danielle bắt nguồn từ nốt ruồi từng bị cắt bỏ vào năm 2011. Trước đó, các bác sĩ cho biết, cô không có nguy cơ mắc ung thư nữa.

Tuy nhiên, việc xạ trị có thể giết chết thai nhi. Do đó, Danielle đã kiên quyết từ chối điều trị và gồng mình chịu đựng đến khi hai con chào đời an toàn.

Tháng 7/2017, bé trai Colby và bé gái Reagan đã chào đời ở tuần thai thứ 29 tuần, mỗi bé nặng hơn 1,4 kg.

Bà mẹ trẻ ở Mỹ từ chối điều trị ung thư da để bảo vệ song thai
(Ảnh: Daily Mail)
Bà mẹ trẻ ở Mỹ từ chối điều trị ung thư da để bảo vệ song thai
(Ảnh: Daily Mail)
Bà mẹ trẻ ở Mỹ từ chối điều trị ung thư da để bảo vệ song thai
(Ảnh: Daily Mail)

Sau khi sinh hạ cặp song thai, Danielle được đưa đi điều trị ung thư da gấp. Nhưng lúc này, các tế bào ung thư đã lan sang não và xuất hiện thêm một khối u nữa ở xương sống, có dấu hiệu nhiễm trùng. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, Danielle đã không thể qua khỏi.

Sự ra đi của người mẹ trẻ đã để lại vết thương lòng sâu sắc cho các thành viên trong gia đình. Tuy vậy, họ luôn ngưỡng mộ và nhớ đến Danielle như một tấm gương về nghị lực kiên cường và sự hy sinh cao cả.

Danielle đã hy sinh tính mạng để bảo vệ hai đứa con, cô đúng là một “chiến binh dũng cảm”.

Bà mẹ trẻ ở Mỹ từ chối điều trị ung thư da để bảo vệ song thai
(Ảnh: Daily Mail)

Tyler – chồng của Danielle chia sẻ: “Căn bệnh di căn quá nhanh khiến chúng tôi không kịp trở tay. Sự ra đi của cô ấy khiến tất cả thành viên gia đình đau khổ và suy sụp. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào mà không có Danielle”.

Bà mẹ trẻ ở Mỹ từ chối điều trị ung thư da để bảo vệ song thai
Vợ chồng Danielle và con gái lớn. (Ảnh: Daily Mail)

Trước khi sinh, Danielle cũng đã bày tỏ: “Tôi muốn mọi người biết ung thư da là căn bệnh nguy hiểm như thế nào và đừng bao giờ coi thường nó. Mọi người cần kiểm tra da và bôi kem chống nắng thường xuyên. Ung thư da có thể điều trị được, nhưng nếu nó di căn, hậu quả vô cùng lớn”.

Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ được chẩn đoán bị u ác tính trong thời gian mang thai hoặc trong vòng 1 năm sinh con có nguy cơ tử vong cao gấp 5 lần. Nguyên nhân do estrogen gia tăng khi mang thai khiến khối u phát triển và di căn rất nhanh.

Ung thư da là dạng ung thư phổ biến và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho phụ nữ ở độ tuổi từ 25-30.

Dấu hiệu rõ ràng nhất là xuất hiện nốt ruồi có màu lạ trên cơ thể. Hầu hết các khối u ác tính có màu nâu hoặc đen, một số có màu hồng, nâu hoặc thậm chí là màu trắng. Các triệu chứng khác như mọc u cứng dưới da, các hạch bạch huyết bị sưng hoặc đau, khó thở, ho dai dẳng, và đau xương.

Khoảng 90% ung thư da ác tính là do tiếp xúc với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. Tỷ lệ sống sót 5 năm đối với u ác tính giai đoạn cuối là dưới 20% và tỷ lệ sống 10 năm là 10-15%.

Lan Phương