Anh Lê Văn Sơn được đưa vào bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) trong tình trạng toàn bộ phần dưới cẳng tay trái bị dập nát, mất nhiều máu, gãy xương, đứt động mạch, gân cơ…

Trước đó, ngày 2/11, trong lúc làm tại nhà máy gạch, anh Sơn bị xe goòng chèn gãy cẳng tay trái, VnExpress đưa tin.

Bác sĩ Chuyên khoa I, Nguyễn Đức Hoành, Trưởng khoa Phẫu thuật Can thiệp tim mạch và Lồng ngực cho biết, bệnh nhân Sơn nhập viện trong tình trạng rất nặng, dập nát 1/3 dưới cẳng tay trái, đứt da tay toàn bộ vùng cẳng tay, mất nhiều máu, gãy xương, đứt động mạch, gân cơ…

3 gio noi canh tay dut lia cho nguoi tho lam gach o quang ninh
Hình ảnh cẳng tay trái gần như đứt lìa của anh Sơn. (Ảnh: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí)

Tình huống nguy cấp nếu không phẫu thuật kịp thời, người bệnh có nguy cơ phải cắt bỏ cẳng tay, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

2 kíp phẫu thuật của bệnh viện được huy động, một phẫu thuật cố định xương cẳng tay và kíp còn lại phẫu thuật khâu nối mạch máu, nối cơ, gân gấp, gân duỗi cẳng tay trái. Sau 3 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Vài ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô. Hiện, anh Sơn đang được các bác sĩ hướng dẫn tập bài tập vật lý trị liệu giúp hồi phục gân gấp duỗi để cẳng tay có thể hoạt động bình thường.

Bác sĩ Hoành khuyến cáo, nạn nhân bị đứt lìa chi cần được sơ cứu rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện gần nhất cùng với phần đứt lìa để được khâu nối kịp thời.

(Tổng hợp)