Những căn bệnh kỳ lạ vốn tưởng chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh hóa ra lại hoàn toàn có thật đến khó tin. Những bộ phim kinh dị thì luôn kích tính hiếu kỳ của khán giả nhưng với người mắc phải nó sẽ không có được cảm giác “người nổi tiếng” như vậy.

1. Bệnh ‘Ma Cà Rồng’ không thể tiếp xúc ánh sáng

Những người mắc bệnh này không thể để da của họ dưới ánh mặt trời để tránh bị đau đớn, tổn thương. Nếu tiếp xúc quá nhiều với ánh mặt trời thậm chí bệnh nhân bị tử vong do ảnh hưởng đến nồng độ oxy trong máu. Điều đáng buồn là căn bệnh này vẫn chưa có phương pháp chữa trị.

Những người này cực nhạy với ánh sáng (Ảnh: qua ĐKN)

Bệnh “ma cà rồng” là tên gọi của hội chứng rối loạn máu protoporphyria erythropoietic (EPP). Đây là một loại đột biến di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến oxy trong máu, một loại protoporphyrin gọi là protoporphrin IX tích tụ trong hồng cầu, huyết tương và đôi khi ở gan. Khi protoporphrin IX tiếp xúc với ánh sáng, nó sẽ sản sinh ra các hóa chất gây hại xung quanh tế bào. Kết quả, bệnh nhân EPP bị sưng, tấy đỏ và bỏng da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dù chỉ là một lượng nhỏ ánh sáng chiếu qua cửa sổ.

Những người mắc EPP sẽ bị thiếu máu kinh niên, khiến họ luôn cảm thấy mệt mỏi và trông rất nhợt nhạt, vì rất nhạy cảm với ánh sáng nên họ không thể ra ngoài trời vào ban ngày. Kể cả trong những ngày nhiều mây, tia cực tím trong ánh sáng vẫn đủ để khiến da bệnh nhân bị phồng rộp, các bộ phận như tai và mũi bị biến dạng.

2. Trong đầu có tiếng nói

Dù có bịt 2 lỗ tai bạn vẫn nghe thấy tiếng nói, có thể tạm gọi đó là “bị ma ám” (Ảnh: Treningsforum)

Bác sĩ cho biết căn bệnh này khiến tâm trí bạn như sắp nổ tung. Bạn sẽ luôn nghe thấy tiếng súng, tiếng la hét thần bí hoặc nhiều loại tiếng ồn khác. Điều này khiến bản thân cảm thấy lo lắng, sợ hãi và căng thẳng thần kinh.

3. Hội chứng người sói ‘hypertrichosis’

3 chị em bị mắc hội chứng người sói bẩm sinh (Ảnh: Stirile ProTV)

Hypertrichosis được chia thành 2 loại: bẩm sinh và sau khi sinh. Hội chứng người sói bẩm sinh xảy ra do đột biến gene, dẫn đến một số lượng lông bất thường mọc trên cơ thể. Loại thứ hai là Hypertrichosis xuất hiện sau khi sinh.

Các nguyên nhân bao gồm: tác dụng phụ của thuốc, hậu quả của bệnh ung thư và những rối loạn ăn uống. Bệnh Hội chứng người sói sau khi sinh thường có thể được giảm bớt bằng các phương pháp điều trị khác nhau.

Những người bị bệnh này thường không bình thường, khuôn mặt của họ dài và rất nhiều râu, tóc, giống như một con sói, nhìn bên ngoài họ khiến không ít người khóc thét.

4. Trẻ em bị lão hóa sớm

Già trước tuổi (Ảnh: Sohu)

Bộ phim ‘Mảnh đời kỳ lạ của Benjamin Button’ từng gây chú ý bởi nhân vật chính là một người trẻ hóa. Thay vì phát triển từ trẻ đến già, người đàn ông này lại có ngoại hình của một ông lão, và càng lớn càng trẻ ra.

Thực tế đã có nhiều trường hợp ngoài đời những đứa trẻ mới sinh ra đã có ngoại hình của một ông lão như trong phim. Điều không may là căn bệnh này khó có thể chữa trị.

5. Người vảy cá

‘Nàng tiên cá đời thực’ (Ảnh: ĐKN)

Đôi mắt họ bị cơ cứng ép chặt chỉ còn 2 lỗ đen trống rỗng. Cổ, tay đều được phủ lớp vảy bao bọc, tầng này chồng chất lên tầng lớp khác, dễ dàng bị chảy máu.

10 ngón tay bệnh nhân khó vận động, như một quả cầu bằng thịt trồi lên mấy đầu ngón tay.

6. Thích ăn đồ ăn kỳ lạ

Người đàn ông Ấn Độ “nuốt chửng ngon lành” 40 con dao vào bụng (Ảnh: 15min.lt)

Những người bị bệnh này thường không quan tâm đến thức ăn thông thường. Họ thích thức ăn lạ như: bùn, phân, giấy, thậm chí cả dao, đinh…  Nguyên nhân căn bệnh chưa được xác định.

7. Bệnh phù chân voi

Chân to bằng cột đình (Ảnh: ĐKN)

Chân và tay của bệnh nhân sẽ bị sưng lên to gần như chân voi. Căn bệnh do loài muỗi nhiễm bệnh truyền nhiễm. Trên thế giới có khoảng 12 triệu bệnh nhân.

8. Bệnh ‘Alice lạc vào xứ sở kỳ diệu’

Trong truyện, cũng như bộ phim ‘Alice ở xứ sở kỳ diệu’, cô bé đã bước vào thế giới của những đồ vật tí hon, và ngược lại những đồ vật khổng lồ.

Người khổng lồ (Ảnh: 15min.it)

Những bệnh nhân này bị lệch lạc khi nhìn đồ vật, đồ vật bị phóng to lên hoặc phóng nhỏ quá, đôi khi ngược hẳn lại với hiện thực. Ví dụ nhìn thấy phòng của mình bé bằng chuồng ở của chú chó, ngược lại tổ chim lại rất to.

9. Vi khuẩn ăn thịt người

Đó là tên nhiều người gọi cho loại vi khuẩn gây ra bệnh viêm cân mạc hoại tử. Đây là một căn bệnh rất nghiêm trọng, da của bệnh nhân như bị thối rữa.

Từ một vết thương nhỏ, những bệnh nhân có cơ địa đặc biệt gặp phải loại vi khuẩn này sẽ bị nó ăn lan một cách nhanh chóng các mô tế bào, hoặc da thịt chung quanh các cơ bắp.

10. Mắc bệnh ung thư bạch cầu, toàn thân hóa màu xanh 

phim bom tấn Avartar (Ảnh: Genk.vn)

Ung thư bạch cầu trên thế giới có rất nhiều trường hợp. Nhưng trường hợp cơ thể bệnh nhân bị biến thành màu xanh là rất hiếm. Hiện tại căn bệnh này mới được phát hiện 3 trường hợp. Cơ thể bệnh nhân xanh màu lá cây giống như nhân vật trong phim Avartar.

Đây là chứng thiếu máu huyết tán tự miễn, toàn bộ cơ thể có màu xanh do sự tích tụ bilirubin trong cơ thể quá cao.

11. Ghi nhớ trong 24 giờ

Trí nhớ ngắn hạn

Bệnh nhân bị tổn thương não, chỉ có thể duy trì bộ nhớ đến 24 giờ. Đối với họ, mỗi ngày là một cuộc sống mới, không có quá khứ mà chỉ có hiện tại. 

Hoàng Kỳ

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.