Đó chính là Gioachino Antonio Rossini (29/2/1792 – 13/11/1868), nhà soạn nhạc vĩ đại người Ý. Ông đã sáng tác 39 bản nhạc opera, nhạc thánh ca, nhạc thính phòng và các tác phẩm cho piano và nhạc cụ.

Các tác phẩm opera nổi tiếng nhất của ông bao gồm vở hài kịch Il barbiere di Siviglia (người thợ cạo ở Seville), đã trở thành vở opera hay nhất thế giới, và La cenerentola cũng như thiên anh hùng ca Moïse et Pharaon và Guillaume Tell.

Các giai điệu đầy cảm hứng và có thiên hướng giống các bài hát là điểm đáng chú ý trong các nhạc phẩm của Rossini, chính điều này đã giúp ông có biệt danh “Mozart của Italia”. Cho đến khi nghỉ hưu năm 1829, Rossini được xem là nhà soạn nhạc opera nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Chúng ta cùng thưởng thức tài năng thiên tài của Gioachino Rossini khi ông viết về nhạc Thánh ca, tác phẩm “Kyrie”.

Những nét nhạc tuyệt đẹp, trong sáng biểu hiện lòng tin sùng mộ vô bờ đến Thiên Chúa. Sự cao thượng và tình yêu trải đầy trên từng giai điệu của hợp xướng và dàn nhạc với rung động khỏe khoắn tung bay như giấc mơ:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Kim Cương