Với phương án trả thù lao và thưởng hậu hĩnh cho hội đồng quản trị và ban điều hành lên tới hơn 180 tỷ đồng, cộng với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu 30%, dự kiến tỷ phú Trần Đình Long sẽ có mức thu nhập khoảng 7.211 tỷ đồng trong năm 2018.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát sáng 22/3 tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Theo tài liệu phục vụ đại hội, ban lãnh đạo Hoà Phát dự kiến trình thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị 80 tỷ đồng và thưởng 101 tỷ đồng cho ban điều hành trong năm 2017.

Với số lượng thành viên ban điều hành là 10 người, trung bình mỗi người nhận được 10 tỷ đồng trong năm 2018. Ngoài ra, với 80 tỷ đồng thù lao cho 9 thành viên hội đồng quản trị, trung bình mỗi người nhận gần 8,9 tỷ đồng.

Điều đó đồng nghĩa với Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long sẽ nhận được khoảng 18,9 tỷ đồng tiền thù lao và thưởng.

Tỷ phú Trần Đình Long sẽ 'bỏ túi' hơn 7.200 tỷ đồng trong năm 2018
Thu nhập năm 2018 của tỷ phú Trần Đình Long dự kiến khoảng hơn 7.200 tỷ đồng (ảnh: Vietnamfinance).

Ngoài mức thù lao và thưởng hậu hĩnh trên, tỷ phú Trần Đình Long dự kiến còn nhận thêm khoảng 114,46 triệu cổ phiếu HPG khi phương án chi trả 30% cổ tức bằng cổ phiếu cũng được đề xuất.

Ông Long đang sở hữu 381,55 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 25,15% vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát. Nếu phương án trả cổ tức trên được thông qua, ông Long sẽ có thêm khoảng 7.211 tỷ đồng (nếu tính theo giá cổ phiếu HPG chốt phiên giao dịch ngày 21/3 là 63.000 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, tổng thu nhập dự kiến trong năm 2018 của tỷ phú Trần Đình Long khoảng 7.230 tỷ đồng.

Với mức chi lương, thưởng lên tới 181 tỷ đồng, Hoà Phát là một trong những doanh nghiệp chi hậu hĩnh nhất cho các lãnh đạo. Một số doanh nghiệp có tiếng chịu chi cho hội đồng quản trị như FPT hay Vinamilk cũng chỉ trả quanh mức 20 tỷ đồng cho HĐQT, hay PVGas là 13,5 tỷ đồng trong năm 2016.

Theo cập nhập mới nhất của tạp chí Forbes, tính đến ngày 21/3, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long là 1,33 tỷ USD, đứng thứ 1.756 trong số những người giàu nhất thế giới, không có sự thay đổi so với thời điểm vị doanh nhân này chính thức được Forbes đưa vào bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới hồi đầu tháng 3.

Nguyễn Trang