Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ lập kỷ lục mới trong tháng 8 bất chấp xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng chậm lại. Thông tin này có thể thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện quyết liệt hơn các chính sách thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo số liệu Hải quan Trung Quốc công bố ngày 8/9, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 8 đạt 31,05 tỷ USD, vượt qua mức kỷ lục 28,93 tỷ USD ghi nhận hồi tháng 6. Con số này trong tháng 7 là 28,09 tỷ USD.

Tính từ đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt hơn 192 tỷ USD, cao hơn con số gần 168 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2017.

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 là 9,8%, thấp nhất kể từ tháng 3 và giảm 2,4% so với tháng 7.

Giới phân tích dự báo thông tin về thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng cao kỷ lục sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế thế giới đang leo thang căng thẳng.

Các nhà đầu tư lo ngại Tổng thống Trump sẽ áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào bất cứ lúc nào sau khi giai đoạn lấy ý kiến công chúng đã kết thúc hôm 6/9.

Nhà lãnh đạo của Mỹ hôm 7/9 cảnh báo sẵn sàng áp thuế lên thêm 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Kể từ đầu tháng 7, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa của nhau.

Mỹ từ lâu đã chỉ trích Trung Quốc vì Washington bị thâm hụt thương mại lớn và yêu cầu Bắc Kinh phải thu hẹp quy mô này. Bên cạnh vấn đề cán cân thương mại, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung còn liên quan đến việc công ty Mỹ bị hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc, vấn đề tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ và đầu tư.

Hoài Phương