Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Riêng tháng 11/2018, tổng lượng xe đạt 12.300 chiếc, gấp hai lần số xe nhập về cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 11 là tháng thứ 3 liên tiếp số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tăng vọt, đạt trên 10.000 xe. Trước đó, trong tháng 9, Việt Nam nhập khẩu 11.000 xe các loại và đến tháng 10 là 12.400 xe.

Lượng ô tô nhập khẩu đổ về Việt Nam trong tháng 11 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia với hơn 8.000 chiếc, chiếm 65% tổng lượng xe. Các thị trường khác như Mexico, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc chỉ nhập lượng khiêm tốn chưa đến 300 chiếc.

Theo cơ quan đăng kiểm và hải quan Việt Nam, tính đến cuối tháng 11, chủng loại xe nhập khẩu từ ASEAN tăng lên gần 10 loại xe khác nhau, chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia.

Những tháng đầu năm nay, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam luôn trong tình trạng nhỏ giọt do nhiều nhà nhập khẩu không đáp ứng được những quy định mới trong Nghị định 116/2017 của Chính phủ về sản xuất lắp ráp nhập khẩu kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô. Có tuần chỉ có khoảng 1-2 chiếc xe nhập về Việt Nam, trong khi đó thuế nhập khẩu ôtô từ các nước ASEAN đã giảm xuống 0%. Điều này cũng gây ra khó khăn cho các thương hiệu ô tô lớn như Toyota, Honda, Nissan… đặt nhà máy tại Thái Lan và Indonesia trong việc xuất khẩu ô tô vào Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2018, lượng xe nhập khẩu chỉ đạt 28.000 chiếc. Trong khi đó, 3 tháng cuối năm từ tháng 9-11, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt khoảng 35.700 chiếc.

Như vậy, có thể thấy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu càng về cuối năm càng tăng vọt, chỉ 3 tháng cuối năm đã gấp 1,3 lần tổng lượng xe của 8 tháng đầu năm.

Vỹ An (Tổng hợp)