Các công nhân một nhà máy gạch ở miền đông Trung Quốc bị nợ lương và ông chủ đã giải quyết tình thế bằng cách lấy chính sản phẩm họ làm ra để trả công.

Theo trang tin SCMP, khoảng 30 công nhân tại một nhà máy sản xuất gạch thành phố Nam Xương tố cáo họ bị chủ doanh nghiệp nợ số tiền lương hơn 900.000 Nhân dân tệ (khoảng 140.500 USD).

Sau khi không tìm được cách giải quyết với chủ nhà máy, các công nhân đã liền làm đơn kiến nghị lên giới chức địa phương để nhờ giúp đỡ.

Chính quyền địa phương đã đến thương lượng với chủ nhà máy, nhưng người này thay vì trả tiền lại đồng ý dùng khoảng 290.000 viên gạch để trả công cho các công nhân.

Số gạch trên có giá trị tương đương khoảng 80.000 Nhân dân tệ, và người chủ vẫn xin khất số tiền còn lại và xin trả sau.

Không rõ lý do tại sao các công nhân nay bị nợ lương và cũng không rõ liệu họ có đồng ý với cách thức trả công bằng gạch hay không.

Minh Tuệ