Thị trường chứng khoán lao dốc, đồng nội tệ mất giá do lo ngại về chiến tranh thương mại và tín dụng thắt chặt đã khiến tài sản của người giàu Trung Quốc giảm mạnh.

Forbes vừa công bố danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc năm 2018. Theo đó, 93 người có mặt trong Top 400 năm 2017 đã bị bật khỏi bảng xếp hạng năm nay.

Đáng chú ý, Top 400 năm trước đều có tài sản tỷ USD, nhưng năm nay, con số thấp nhất chỉ là 840 triệu USD và chỉ có 344 trong 400 người là tỷ phú.

Hơn 3/4 số người có mặt trong Top 400 năm 2017 có tài sản bị sụt giảm. Đối với những người còn trụ lại trong bảng xếp hạng người giàu năm nay, gần 1/3 người có tài sản giảm từ 20% trở lên.

Theo Forbes, thị trường chứng khoán lao dốc, đồng nội tệ mất giá do lo ngại về chiến tranh thương mại và tín dụng thắt chặt là những nguyên nhân chính khiến người giàu Trung Quốc đang ngày càng nghèo đi.

Người bị mất tài sản nhiều nhất là nhà tài phiệt bất động sản Hui Ka Yan. Vị tỷ phú này bị “bốc hơi” 11,7 tỷ USD  giá trị tài sản so với năm 2017, tương đương mức giảm 28%. Từ vị trí số 1 năm ngoái, Hui Ka Yan rơi xuống thứ 3 năm nay, với khối tài sản còn 30,8 tỷ USD.

Chủ tịch Alibaba Jack Ma trở lại ví trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 34,6 tỷ USD, giảm 4 tỷ USD so với năm trước. Đây là lần đầu tiên Jack Ma quay trở lại ngôi vị này kể từ năm 2014.

Vị trí thứ 2 thuộc về ông chủ Tencent – Ma Huateng, với 32,8 tỷ USD, giảm 6,2 tỷ USD.

Wang Wei, Chủ tịch SF Holding, đứng thứ 7 trong nhóm giàu nhất Trung Quốc năm nay với khối tài sản 14,9 tỷ USD. Vị tỷ phú được mệnh danh là “Vua ngành giao hàng Trung Quốc” này cũng không thoát khỏi vận đen “thủng túi” khi bị mất 7,4 tỷ USD so với năm trước, tương đương mức giảm 33%.

Top 10 người giàu nhất Trung Quốc năm 2018

1. Jack Ma: 34,6 tỷ USD

2. Ma Huateng: 32,8 tỷ USD

3. Hui Ka Yan: 30,8 tỷ USD

4. Wang Jianlin: 22,7 tỷ USD

5. He Xiangjian: 19,5 tỷ USD

6. Yang Huiyan: 17,1 tỷ USD

7. Wang Wei: 14,9 tỷ USD

8. Robin Li: 14,6 tỷ USD

9. Li Shufu: 14,2 tỷ USD

10. William Ding: 13,5 tỷ USD

Tính theo ngành, các tỷ phú trong lĩnh vực sản xuất chịu thiệt hại nặng nhất, dù gần như trong tất cả lĩnh vực người giàu Trung Quốc đều bị sụt giảm tài sản. Số đại diện từ ngành sản xuất năm nay chỉ còn 72 người, giảm 7 người so với năm trước. Tài sản trung bình của nhóm này cũng chỉ còn 1,8 tỷ USD/người, giảm 300 triệu USD.

Các chuyên gia nhận định kinh tế Trung Quốc có thể phải đối mặt với những tháng cuối năm đầy khó khăn khi tăng trưởng kinh tế chậm lại do tác động của của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với tài sản của người giàu Trung Quốc có nguy cơ tiếp tục bị “bốc hơi” trong thời gian tới.

Chia sẻ trên CNBC, Leland Miller – Giám đốc điều hành của China Beige Book, công ty thu thập dữ liệu độc lập về kinh tế Trung Quốc, cho rằng đòn áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mới nhất của Tổng thống  Mỹ Donald Trump và các mối đe dọa sắp tới đã đẩy Trung Quốc vào tình huống đầy khó khăn.

“Cuộc chiến thuế quan đã tạo ra một tương lai rất xấu cho nền kinh tế Trung Quốc trong quý IV/2018 và có khả năng còn ảnh hưởng tới quý I/2019”, ông Miller nói.

Theo vị chuyên gia này, ngay cả khi tranh chấp thương mại Mỹ – Trung đã được giải quyết từ ngày 1/1/2019, kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn bị tổn thương rất nặng nề.

Vỹ An (Tổng hợp)