Càng sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi càng sôi động. Đáng chú ý, các loại hoa hồng giá đang tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường vẫn thường xuyên cháy hàng.

Theo Vietnamnet, tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), giá các loại hoa tươi như hướng dương, hoa lan, cẩm chướng, hoa ly,… hay các loại hoa, lá cắm kèm những ngày này đều tăng giá từ 20-50%. Tăng mạnh nhất là các loại hoa hồng. Phần lớn các loại hoa đều tăng giá khoảng 50%, riêng hồng Mộc Châu, hồng Mê Linh giá tăng gần gấp đôi, từ 1.600 đồng/bông lên 3.000 đồng/bông.

Một số tiểu thương cho biết giá hoa tươi đã tăng khoảng hơn một tuần nay vì nhu cầu mua hoa tặng phái đẹp dịp 20/10 tăng mạnh.

Tại Tp.HCM, thị trường hoa tươi phục vụ ngày 20/10 cũng diễn ra khá nhộn nhịp, giá hoa tươi dù có tăng nhưng sức mua vẫn rất mạnh.

Theo ghi nhận của Báo Tin tức, tại chợ hoa tươi Hồ Thị Kỷ (Quận 10) những ngày này luôn tấp nập người mua lẫn người bán. Các loại hoa tươi được khách hàng lựa chọn cho ngày 20/10 chủ yếu vẫn là hoa hồng, hoa ly, hướng dương, cẩm chướng, đồng tiền…

Hiện các loại hoa tươi đã có giá cao hơn ngày thường từ 1-2 lần. Tuy nhiên, đến sát ngày 20/10, giá hoa có thể tăng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Cụ thể, các loại hoa hồng Đà Lạt đang có giá dao động khoảng 120.000-150.000 đồng/bó (50 bông), hoa hồng Hà Nội có giá từ 100.000-120.000 đồng/bó (50 bông), hoa hướng dương 15.000-30.000 cành, hoa ly 50.000-70.000 đồng/cành…

Tương tự, tại Đà Lạt – thủ phủ hoa lớn nhất Việt Nam, giá các loại hoa cũng tăng khá cao. Cụ thể, các loại hoa cẩm chướng, hoa đồng tiền, cát tường… giá tăng gấp 2 lần so với cách đây một tháng. Riêng giá hoa hồng tăng gấp 2-3 lần ngày thường và hiện ở mức 3.500-5.000 đồng/bông tuỳ loại.

Theo các nhà vườn, giá hoa tươi năm nay tăng cao một phần do nhu cầu mua hoa ngày lễ tăng, một phần do thời gian qua thời tiết thay đổi thất thường khiến hoa nhiễm bệnh rụng lá, nấm mốc, từ đó làm nguồn cung hoa ra thị trường khan hiếm hơn trước.

Ngoài các loại hoa tươi trong nước, hoa hồng nhập khẩu dù có giá lên tới tiền triệu, thậm chí vài triệu đồng mỗi bó vẫn được khách chuộng mua, bởi bông to, đẹp, màu sắc đa dạng.

Hoa nhập khẩu vẫn được ưa chuộng dù giá khá đắt đỏ
Hoa nhập khẩu vẫn được ưa chuộng dù giá khá đắt đỏ. (Ảnh: Vietnamnet)

Chị Hà, chủ một cửa hàng hoa tại Hai Bà Trưng (Hà Nội), cho biết hoa hồng nhập khẩu là một trong những loại hoa được chọn mua nhiều nhất dịp 20/10 này. Hoa thường được làm theo bó, theo lãng, theo giỏ. Giá cả phụ thuộc vào lượng hoa dùng hết nhiều hay ít, dao động từ 800.000-2.000.000 đồng/bó hay lãng tuỳ loại.

Cũng theo chị Hà, dịp lễ 20/10 này, khách chủ yếu đặt mua hoa hồng ngoại theo bó với mức giá từ 1-2 triệu đồng, một số khách có điều kiện thì đặt những bó hoa 3-5 triệu đồng. Lượng khách đặt hoa những ngày này tăng khoảng 300% so với ngày thường.

Chị Nhung, chủ một vườn hoa hồng ngoại ở Tây Hồ (Hà Nội), cũng thừa nhận lượng khách đặt mua hoa hồng tăng mạnh khi ngày 20/10 đã cận kề. Đáng chú ý, có ngày chỉ trong 30 phút chị đã bán được hơn 1.000 bông hồng cắt từ trong vườn nhà.

Theo chị Nhung, đa phần khách đặt mua hoa theo bó, một số ít chọn mua theo bông. Đáng chú ý, có khách đặt mua một lúc 10 triệu đồng tiền hoa hồng ngoại để đem đi tặng.

Tổng hợp