Thông tin trên được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình công bố tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng ngày 28/12.

Báo cáo về kết quả tình hình kinh tế – xã hội năm 2017, ông Trương Hòa Bình cho biết kinh tế Việt Nam năm qua đã đạt được những kết quả toàn diện, trong đó lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định.

“Tín dụng tăng khoảng 19%, cơ cấu chuyển dịch tích cực, chất lượng được nâng lên, an toàn hệ thống được bảo đảm; tỷ giá thị trường ngoại hối, giá trị đồng Việt Nam ổn định, dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 51,5 tỷ USD,” tờ Thời báo Ngân hàng dẫn lời ông Bình cho biết.

Nếu so với con số khoảng 41 tỷ USD được công bố cho cuối năm 2016, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam năm 2017 ước tăng tới 10,5 tỷ USD.

Một số chỉ số kinh tế ấn tượng khác cũng được Chính phủ công bố tại Hội nghị như tăng trưởng GDP năm 2017 ước tính sơ bộ đạt 6,81%, trong đó khu vực nông tăng trưởng 2,9%, khu vực công nghiệp tăng 8%, và khu vực dịch vụ tăng 7,44%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2017 tăng bình quân 3,53% so với năm 2016, trong khi lạm phát cơ bản tăng 1,41%.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước tăng trên 2,3% so với dự toán và tăng trên 13% so với năm 2016. Bội chi ngân sách bằng 3,42% GDP, thấp hơn mức Quốc hội thông qua là 3,5% GDP.

Báo cáo của Chính phủ cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 420 tỷ USD, và Việt Nam xuất siêu 2,7 tỷ USD trong năm qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và bổ sung ước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 44,2%, trong khi vốn thực hiện đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8%.

Cũng theo báo cáo, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt mốc 950 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước khoảng 33,3% GDP, tăng 12,1%.

Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký tăng 45,4% và gần 26.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Phần lớn doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng tốt hơn.

Đánh giá tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những chỉ số rất ấn tượng về số thành lập doanh nghiệp mới, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, và sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán cho thấy niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, niềm tin của các nhà đầu tư vào kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố.

Xuân Tú