Nhiều người lao động trông chờ vào tiền thưởng cuối năm để mong có một cái Tết ấm bụng, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức đáp ứng mong mỏi này.

Thống kê về thưởng Tết Mậu Tuất tại nhiều địa phương cho thấy mức thưởng thấp nhất thường vào khoảng 200.000 đồng, khó có thể mua một gói quà Tết, thậm chí cũng có tỉnh chỉ 100.000 đồng.

Dưới đây là báo cáo về mức thưởng Tết thấp nhất tại một số tỉnh thành được trang tin Doanh nghiệp Việt Nam – cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa – tổng hợp.

Hà Nội: 600.000 đồng

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất thuộc về khối các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, với 600.000 đồng/người.

Nghệ An: 450.000 đồng

Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội Nghệ An cho biết mức thưởng thấp nhất mà người lao động tỉnh này nhận được trong dịp Tết Mậu Tuất là 450.000 đồng/người.

Thừa Thiên – Huế: 300.000 đồng

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế, mức thưởng Tết thấp nhất tại tỉnh này thuộc nhóm doanh nhiệp FDI, với 300.000 đồng/người.

Đà Nẵng: 200.000 đồng

Theo Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất trên địa bàn là 200.000 đồng/người, thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Cần Thơ: 200.000 đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất của người lao động được công bố là 200.000 đồng/người. Con số này trái ngược với mức thưởng gần 467 triệu đồng/người của một doanh nghiệp dân doanh nằm trong khu công nghiệp.

Quảng Ngãi: 200.000 đồng

Theo công bố của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi, mức thưởng thấp nhất trên địa bàn là 200.000 đồng/người, thuộc về một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thanh Hóa: 100.000 đồng

Tại khối các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người lao động chỉ được nhận thưởng Tết Âm lịch 100.000 đồng/người, thấp hơn rất nhiều lần so với mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Xuân Tú