Các công ty lữ hành đồng loạt tung ra các gói tour hấp dẫn dành cho người hâm mộ đi Thường Châu (Trung Quốc) 2-3 ngày để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Mở hàng loạt tour đi Thường Châu

Sau khi đội U23 Việt Nam dành chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar, nhiều công ty và đơn vị lữ hành lập tức tung ra các gói tour đi Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển.

HanoiRedtours cho biết trên Vnexpress rằng công ty đã phối hợp cùng VietNam Airlines xây dựng tour đặc biệt dành riêng cho cổ động viên Việt Nam với hành trình Thượng Hải–Thường Châu dự chung kết AFC. Tour khởi hành ngày 26/1 có giá trọn gói là 18.900.000 đồng.

“Chiến thắng ngoạn mục của Việt Nam trước U23 Qatar khiến số lượng các tour này tăng theo giờ”, lãnh đạo công ty cho biết.

Chiều ngày 23/1, Vietravel cũng tung ra 4 gói tour du lịch Trung Quốc với lịch trình Thượng Hải – Thường Châu – Thượng Hải với giá từ 19.990.000-24.990.000 đồng, đã bao gồm cả tiền vé trận đấu, tour khởi hành vào 2 ngày 26-27/1 cho khách lựa chọn, theo Dân Trí.

'Cháy' tour đi Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam trận chung kết
Các tour đi Trung Quốc đắt khách sau khi U23 Việt Nam chiến thắng trước U23 Qatar, (Ảnh: Vnexpress).

Tại một số công ty du lịch như Golden Tour, hành trình 4 ngày đi Thường Châu-Giang Tô, khởi hành từ Hà Nội ngày 26/1 có giá 14,9 triệu đồng.

Để hỗ trợ người hâm mộ cả nước, có công ty mở thêm 1-3 tour đi thành phố Thường Châu với giá rẻ. Đối với các tour thường, công ty cũng không phụ thu thêm các khoản phí khác trong dịp này cho người hâm mộ.

Hầu hết các tour thông báo chốt số muộn nhất ngày 24/1 để làm visa. Với tour có lịch khởi hành đi Trung Quốc vào đúng dịp này, không ít công ty còn bán thêm lựa chọn cho khách muốn sang Thường Châu xem trận chung kết của tuyển U23 Việt Nam.

Cách đi Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam

Có rất nhiều cách để người hâm mộ di chuyển tới Thường Châu xem trận chung kết cổ vũ U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan. Trong đó, người hâm mộ có thể thông qua các công ty lữ hành để tiết kiệm và không mất thời gian chờ đợi làm thủ tục visa.

Về phương tiện đi lại, khách hàng có thể chọn các hãng hàng không trong nước: Vietnam Airlines, Vietjet Air hay Jetstar Paccific sẽ có các đường bay thẳng từ Hà Nội – Thượng Hải, Tp.HCM – Thượng Hải, Hà Nội – Quảng Châu, Tp.HCM – Quảng Châu.

Hiện giá vé máy bay Hà Nội đi Thượng Hải hiện từ 6,1-9,9 triệu đồng. Ngoài ra, du khách có thể đi các hãng hàng không nước ngoài với chi phí khoảng 3,3 triệu đồng cho vé khứ hồi.

Trên Fanpage của Vietnam Airlines, hãng thông báo lên kế hoạch tăng 2 chuyến bay trong ngày 27/1 từ Hà Nội và Tp.HCM đến/đi từ Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để phục vụ hàng triệu cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, sau khi hoàn tất thủ tục xin phép nhà chức trách hàng không.

'Cháy' tour đi Thường Châu cổ vũ U23 Việt Nam trận chung kết
Sân vận động Thường Châu – nơi sẽ diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (ảnh: Pinterest)

Khách lên kế hoạch đi Thường Châu tự túc, cần xin visa Trung Quốc. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm hộ chiếu, tờ khai, chứng minh thư, ảnh thẻ, vé máy bay, đặt phòng khách sạn, hợp đồng lao động, sao kê lương 3 tháng, sổ tiết kiệm 2.000 USD.

Từ Thượng Hải, du khách có thể đi tàu nhanh đến thành phố Thường Châu. Thời gian đi chưa đầy 1 tiếng với giá vé vào khoảng 260.000 đồng.

Ngoài các tour hàng không, một số công ty du lịch khác còn làm tour đường bộ cho khách muốn tiết kiệm chi phí hoặc đơn giản thủ tục xin visa. Như Vietsky Travel, Avitour, Goldsun Travel… cùng bán tour 4 ngày Hà Nội – Nam Ninh – Thường Châu giá 11,9 triệu đồng.

Trường hợp du khách muốn tự túc đi Trung Quốc, nếu ở Hà Nội người hâm mộ cần xin visa tại Đại sứ quán Trung Quốc tại 46 Hoàng Diệu, Ba Đình; còn Tp.HCM xin visa lãnh sự quán Trung Quốc tại 75 Hai Bà Trưng, Quận 3. Chi phí làm visa đi Trung Quốc từ 60 USD, lấy sau 4 ngày và 80 USD lấy trong 3 ngày, thời hạn lưu trú 30 ngày.

Mỹ Duyên