Một cửa hàng nông sản tại Quảng Nam chỉ rộng 15 mét vuông, nhưng lúc nào khách cũng nườm nượp. Ngoài việc tạo được sự tin tưởng về chất lượng, một mẹo nhỏ để thu hút người mua trong cửa hàng này là hình ảnh trưng bày rất bắt mắt.  

Theo trang tin Dân Việt, cửa hàng mini này nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), chuyên bán các mặt hàng nông sản sạch, sản xuất theo cách hữu cơ, không thuốc trừ sâu.

Mẹo nhỏ giúp cửa hàng nông sản bé tẹo hút khách đến nườm nượp
Cửa hàng nông sản sạch chỉ rộng 15m2 nhưng nhìn rất bắt mắt. (Ảnh: Dân Việt)

Dù chỉ với 15m2 nhưng cửa hàng lúc nào cũng có đông khách đến, không những để thưởng thức không gian xanh – sạch – đẹp mà còn tận mục rất nhiều sản phẩm như rau, củ quả, gạo, trái cây… được truy xuất nguồn gốc, làm cho người mua rất tin tưởng vào các sản phẩm của nhà nông ở giữa lòng đô thị Tam Kỳ.

Mẹo nhỏ giúp cửa hàng nông sản bé tẹo hút khách đến nườm nượp
Chất lượng an toàn là yếu tố hàng đầu thu hút khách hàng. (Ảnh: Dân Việt)

Một người đến mua hàng chia sẻ rằng cửa hàng này tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất bắt mắt, nhiều sản phẩm nhà nông được đóng bao bì rất đẹp.

Mẹo nhỏ giúp cửa hàng nông sản bé tẹo hút khách đến nườm nượp
Các mặt hàng được sắp xếp bài bản. (Ảnh: Dân Việt)

Dĩ nhiên, yếu tố quan trọng hàng đầu là khách hàng cảm thấy tin tưởng rằng các sản phẩm tại đây đều được trồng hữu cơ, không có thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ, truy xuất được nguồn gốc nên rất an tâm cho người tiêu dùng.

Mẹo nhỏ giúp cửa hàng nông sản bé tẹo hút khách đến nườm nượp
Khách hàng đến với cửa hàng nông sản vì sự ấn tượng. (Ảnh: Dân Việt)

Chị Nguyễn Thùy Dương – chủ cửa hàng sản phẩm sạch này – cho biết tất cả các sản phẩm nhà nông đó được Công ty Hữu cơ Huế Việt cung cấp, sản phẩm đã được kiểm định chất lượng, kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được đưa ra thị trường bán.

Mẹo nhỏ giúp cửa hàng nông sản bé tẹo hút khách đến nườm nượp
Các sản phẩm sạch được dán mác không thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: Dân Việt)

“Ý tưởng tạo dựng cửa hàng mini để bán tất cả các sản phẩm sạch của nhà nông cũng nhằm mục đích cung cấp cho người dân trên địa bàn Tam Kỳ có một nguồn thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng tốt hơn,” chị Dương chia sẻ.

Minh Tuệ tổng hợp