Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tuần từ 18/5-25/5 tăng gấp 4 lần so với tuần trước. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 727 chiếc, giá trung bình mỗi xe khoảng 24.760 USD (563 triệu đồng), giảm gần 30 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan công bố chiều 25/5, trong tuần từ 18/5-25/5 có 939 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu với tổng trị giá 24,7 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần này đã tăng mạnh so với tuần trước đó. Trong tuần từ 11/5-17/5, cả nước có 231 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu trị giá nhập khẩu 10,2 triệu USD.

Lượng ô tô con nhập khẩu tăng hơn 7 lần, giá giảm gần 30 triệu đồng/chiếc
Xe nhập khẩu từ Thái Lan tiếp tục đổ bộ về Việt Nam.

Ô tô đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tuần chủ yếu vẫn là xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 727 chiếc trị giá gần 18 triệu USD, chiếm hơn 77% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu, tăng gấp hơn 7 lần so với tuần trước (97 xe). Đáng chú ý, giá trung bình mỗi xe khoảng 24.760 USD (khoảng 563 triệu đồng), thấp hơn gần 30 triệu đồng so với mức giá trung bình 590 triệu đồng/chiếc của tuần từ 11/5-17/5.

Đặc biệt, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ từ Thái Lan chiếm đến 86,4% với 628 chiếc. Ngoài ra, xe nhập khẩu có xuất xứ từ Đức là 66 chiếc, Hungary 13 chiếc, Tây Ban Nha 11 chiếc và một vài chiếc từ Nhật, Hàn Quốc, Canada…

Thống kê cho thấy ô tô trên 9 chỗ ngồi được nhập trong tuần chỉ có 1 chiếc với trị giá khai báo hơn 15.000 USD.

Trong 172 ô tô tải các loại được làm thủ tục nhập khẩu với trị giá hơn 3,5 triệu USD, có tới 168 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tuần Việt Nam chi 37,8 triệu USD nhập linh kiện và phụ tùng ô tô các loại chủ yếu từ các quốc gia: Thái Lan (8,8 triệu USD), Trung Quốc (7,9 triệu USD), Nhật Bản (6,6 triệu USD), Indonesia (4,9 triệu USD), Đức (gần 3 triệu USD), Hàn Quốc (2,5 triệu USD).

Nguyễn Trang