Theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys, doanh số bán điện thoại thông minh ở Trung Quốc đã giảm 4% trong năm vừa qua.

Lần đầu tiên thị trường smartphone ở Quốc gia tỷ dân sụt giảm
Lần đầu tiên thị trường smartphone Trung Quốc sụt giảm.

Thống kê của Canalys chỉ ra rằng 459 triệu smartphone đã được bán ra vào năm 2017 tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Con số này giảm 4% so với năm 2016 và đánh dấu chấm hết cho đà tăng trưởng của thị trường smartphone Trung Quốc suốt từ năm 2008 đến nay.

Huawei là nhà sản xuất smartphone chiếm thị phần lớn nhất với 90 triệu máy đã được bán ra. Theo sau là Oppo, Vivo rồi đến vị trí thứ 4 mới là Apple.

Điều thú vị là “ông trùm” Samsung hoàn toàn không có cửa trong Top 5 hãng điện thoại lớn nhất Trung Quốc bởi vì vị trí thứ 5 thuộc về Xiaomi. Có vẻ như người dân Trung Quốc cực kỳ ưa thích hàng nội địa và ghét hàng sản xuất ở xứ sở Kim Chi.

Lần đầu tiên thị trường smartphone ở Quốc gia tỷ dân sụt giảm
Doanh số thị trường smartphone Trung Quốc giai đoạn 2009-2017.

Theo Canalys, thị trường smartphone Trung Quốc trong năm 2018 sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất đứng sau Top 5, bao gồm Gionee, Meizu, Lenovo và ZTE. Những hãng điện thoại này không có thế mạnh nào thực sự nổi bật và một trong số chúng có thể bị đào thải bởi người tiêu dùng.

Việt Đức