Kinh tế Thái Lan bất ngờ chững lại trong quý III/2018 do xuất khẩu và du lịch đều không đạt kỳ vọng. Cơ quan hoạch định chính sách nước này cũng ít lạc quan hơn về tăng trưởng của cả năm 2018. 

Theo Reuters, GDP quý III/2018 của Thái Lan tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn con số dự báo 4,2% của các chuyên gia, đồng thời thấp hơn hẳn so với mức tăng trưởng của quý II là 4,6%.

Ủy ban Kinh tế Quốc gia và Phát triển Xã hội Thái Lan (NESDB) cho biết, sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, GDP quý III không tăng so với quý II. Đây là kết quả tệ nhất kể từ quý I/2014 khi kinh tế Thái Lan giảm 0,4%.

Cơ quan hoạch định quốc gia Thái Lan ngày 19/11 cũng hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 từ ngưỡng 4,2-4,7% xuống còn 4,2%, dự báo xuất khẩu tăng 7,2% thay vì 10% như trước đó. Tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo ở mức 3,5-4,5%.

Capital Economics nhận định kinh tế Thái Lan khó có khả năng phục hồi trong năm sau và đưa ra con số dự báo tăng trưởng 3,5%.

Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ bên ngoài. Hồi đầu năm nay, kinh tế nước này vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt bất chấp xuất khẩu chững lại và du lịch bị ảnh hưởng bởi vụ đắm tàu làm 47 du khách Trung Quốc thiệt mạng trong tháng 7. Tuy nhiên, trong tháng 9, xuất khẩu của Thái Lan sang Trung Quốc đã giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Vỹ An (Tổng hợp)