Theo Ngân hàng Thế giới (WB), dù đạt được những bước tiến trong quá trình giảm nghèo cùng cực, số người nghèo trên thế giới vẫn cao ở mức không thể chấp nhận được.  

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho hay hơn một nửa dân số thế giới vẫn đang vật lộn để có thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản. Khoảng 3,4 tỷ người đang sống với chỉ dưới 5,5 USD/ngày (khoảng 128.000 đồng) và tỷ lệ người nghèo trong các nền kinh tế giàu có ngày càng tăng lên.

khoang 34 ty nguoi tren the gioi song voi thu nhap duoi 55 usdngay
Số người nghèo trên thế giới vẫn ở mức cao “không thể chấp nhận được”. (Ảnh: AFP)

WB cho biết từ năm 2013 đến 2015, số người nghèo trên thế giới đã giảm hơn 68 triệu người dù tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại trong khoảng thời gian này.

Nghiên cứu cho thấy tình trạng nghèo đói ở ngưỡng 5,5 USD/ngày giảm từ 67% xuống còn 46% trong giai đoạn 1990-2015. Và hơn 1,9 tỷ người, chiếm 26,2% dân số thế giới, sống dưới mức 3,20 USD/ngày vào năm 2015.

Tỷ lệ đói nghèo tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã giảm xuống còn 35%. Tuy nhiên, tốc độ giảm mạnh sẽ không thể duy trì lâu vì tăng trưởng kinh tế tại khu vực này đang chững lại.

Tình trạng đói nghèo “cố thủ” ở khu vực châu Phi hạ Sahara, nơi 84,5% dân số vẫn sống với thu nhập ít hơn 5,5 USD/ngày.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo xu hướng phát triển kinh tế không đồng đều giữa các quốc gia và khu vực có thể khiến thế giới không thể đạt được mục tiêu giảm nghèo cùng cực xuống dưới 3% dân số vào năm 2030.

Kiều Ngọc (Tổng hợp)