Trong 9 tháng đầu năm 2018, ô tô nhập khẩu qua các cảng của Tp.HCM chủ yếu đến từ các nước ASEAN hưởng thuế 0% khiến số thu thuế của ngành hải quan giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

Thống kê riêng tại Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước, tính đến ngày 27/9 đã có 14.200 ô tô dưới 9 chỗ ngồi cập cảng, với tổng kim ngạch gần 290 triệu USD. Trong số đó, 13.100 xe được nhập khẩu từ các nước ASEAN, tương đương 93,5% lượng xe nhập.

Cục Hải quan Tp.HCM cho hay, do các xe nhập khẩu chủ yếu đến từ các nước ASEAN được hưởng thuế xuất ưu đãi 0% dẫn đến số thu thuế trong 9 tháng đầu năm 2018 giảm mạnh. Cụ thể, nguồn thu từ thuế của Cục Hải quan Tp.HCM từ xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu qua các cảng Tp.HCM đã giảm khoảng 5.600 tỷ đồng so với năm 2017.

Bên cạnh đó, trong những tháng cuối năm 2018, lượng xe nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi sẽ tăng mạnh hơn và thị trường ô tô sẽ sôi động trở lại. Tuy nhiên, xe nhập khẩu chủ yếu sẽ vẫn là những dòng xe từ ASEAN được hưởng thuế 0% nên nguồn thu từ nhóm hàng ô tô dưới 9 chỗ ngồi tăng không đáng kể.

Hiện nay, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam thông qua ba cảng lớn là Hải Phòng, Đà Nẵng và Tp.HCM. Trong đó, cảng Hải Phòng chủ yếu nhập khẩu một số dòng xe tải và siêu xe, còn cảng Tp.HCM chủ yếu làm thủ tục hải quan cho xe con.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2018, tổng lượng ô tô nhập khẩu đạt hơn 11.172 chiếc, tăng hơn 1.200 chiếc so với lượng xe nhập tháng trước và tăng hơn 5.100 chiếc so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lượng ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt hơn 7.200 chiếc, tăng hơn 1.000 chiếc so với tháng 8.

Lượng xe nguyên chiếc nhập từ ASEAN chủ yếu đến từ Thái Lan và Indonesia, trong đó Thái Lan chiếm hơn 80%. Các dòng xe từ Nhật Bản, Mỹ và Đức đã rục rịch trở lại, nhưng số lượng rất khiêm tốn.

Vỹ An