Đầu năm mới, khi đã chán ngấy với các loại thịt, nhiều gia đình chuyển sang mua hải sản khiến giá của mặt hàng này tăng cao đột biến.

Khảo sát qua một vài chợ chuyên bán đồ hải sản, nhóm phóng viên nhận thấy nhiều mặt hàng hải sản có giá tăng đột biến.

Cụ thể, tôm biển loại nhỏ có giá 240.000-300.000 đồng/kg, bề bề giá 250.000 đồng/kg, cá khoai 200.000 đồng/kg, mực lá tươi từ 250.000-350.000 đồng/kg. Trong khi đó, các loại cua và ghẹ biển còn khá khan hiếm, nhiều nơi không đủ hàng để bán.

Giá nhiều loại hải sản tăng cao sau Tết
Người tiêu dùng tìm mua hải sản giải ngán sau Tết. (Ảnh: Thu Nguyễn)

Chị Trần Hòa (Từ Liêm) cho biết, vì muốn thay đổi khẩu vị khi đã quá ngán với các loại thịt ngày Tết nên chị cố gắng tìm mua hải sản. Tuy nhiên, chị khá bất ngờ khi ra chợ thấy những loại thực phẩm này tăng khá cao so với ngày thường. Bình thường chị mua cua gạch với giá khoảng 600.000 đồng/kg, thì nay giá của loại cua này tăng lên gần 900.000 đồng/kg, và chị phải tranh cướp mãi mới mua được 1kg về để nấu lẩu.

Giá nhiều loại hải sản tăng cao sau Tết
Tôm loại nhỏ bình thường có giá bán 200.000 đồng/kg, sau Tết tăng lên 300.000 đồng/kg. (Ảnh: Thu Nguyễn)

Cô Hương, một tiểu thương bán hải sản tại chợ đầu mối khu vực Giáp Bát cho biết, sau Tết nhu cầu mua hải tăng mạnh trong khi nhiều nhà chài ở các địa phương chưa ra khơi nên nguồn cung khan hiếm khiến giá cả của mặt hàng hải sản tăng cao đặc biệt là các mặt hàng thông dụng như tôm, cua, bề bề.

Bên cạnh các loại hải sản, nhiều loại cá nước ngọt như cá quả, cá chép, cá trắm đen, cá chép giòn… cũng rủ nhau tăng giá sau Tết từ 10.000-100.000 đồng/kg.

NguyễnThu