Tuần qua, giá lợn hơi tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh và hiện dao động quanh mốc 50.000 đồng/kg, tức giảm 6.000-7.000 đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 10. Tuy nhiên, giá thịt lợn bán tại các siêu thị và các chợ truyền thống vẫn duy trì ở mức cao.

Theo Đời sống & Pháp lý, giá lợn hơi hôm nay (5/11) tại các tỉnh phía Bắc tiếp tục xu hướng đi xuống. Tại Hà Nội giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước xuống còn 45.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại Phú Thọ cũng giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg xuống còn 45.000 đồng/kg. Vĩnh Phúc cũng có mức giảm tương tự, lợn hơi tại đây đang được thu mua quanh mức 45.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh phía Nam, giá lợn hơi đang giữ mức cao nhất Việt Nam và được giao dịch trong khoảng từ 46.000-53.000 đồng/kg. Riêng tại Đồng Nai, giá lợn hơi tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg lên 51.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nhìn chung giá lợn vẫn giữ ổn định. Giá lợn dao động từ 44.000-52.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi thời gian qua đã giảm mạnh, song theo Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản, với mức giá như hiện nay người chăn nuôi vẫn có lãi.

Trái ngược với xu hướng giá lợn hơi giảm, tại các chợ truyền thống ở Hà Nội giá thịt lợn vẫn ở mức khá cao. Giá sườn vẫn ở mức 110.000 đồng/kg; thịt ba chỉ, nạc thăn có giá khoảng 100.000 đồng/kg, thịt mông sấn, chân giò giá 85.000-90.000 đồng/kg…

Tương tự, tại các siêu thị và chợ truyền thống ở Tp.HCM. Cụ thể thịt nạc đùi có giá khoảng 115.000-120.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 115.000 đồng/kg, sườn già 95.000 đồng/kg…

Chia sẻ trên Thanh niên, các thương lái ở chợ đầu mối cho biết, mấy tuần gần đây lượng lợn về chợ có tăng hơn so với trước, do nguồn cung phong phú hơn. Tuy nhiên giá thịt ở mức cao là do nhu cầu tiêu thụ tăng vì thời điểm này đang vào mùa tiêu thụ cuối năm. Bên cạnh đó các cơ sở sản xuất nhỏ cũng chuẩn bị hàng sản xuất phục vụ dịp Tết 2019.

Cơ hội xuất khẩu tỷ USD thịt lợn sang Trung Quốc

Tuổi trẻ dẫn lời phát biểu của ông Hồ Tỏa Cầm, Tham tán tương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết người dân Trung Quốc đã bắt đầu quen với việc tiêu thụ thịt lợn từ Việt Nam và cho biết thịt lợn Việt Nam thơm ngon hơn với thịt lợn nuôi tại Trung Quốc. Đó là một cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi và xuất khẩu thịt của Việt Nam trong thời gian tới.

Dù mới xuất khẩu theo đường tiểu ngạch nhưng theo số liệu từ cơ quan chức năng Trung Quốc thì chỉ trong năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc trên 5 triệu con lợn, tương đương 600.000 tấn, với giá trị trên 1 tỷ USD.

(Tổng hợp)