Facebook có thể phải đối mặt với mức phạt hàng tỷ đôla sau khi Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland cho biết đang triển khai một cuộc điều tra nhằm vào vi phạm của Facebook trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

CNN đưa tin, cuối tuần trước, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) – cơ quan giám sát việc tuân thủ của Facebook đối với luật pháp châu Âu – cho biết sẽ tiến hành “điều tra theo quy định” sau khi nhận được nhiều báo cáo về việc lộ dữ liệu người dùng mạng xã hội này.

Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra ngay khi Facebook thông báo rằng hình ảnh từ 6,8 triệu người dùng có nguy cơ bị rò rỉ. Vụ việc này xảy ra chỉ vài tháng sau vụ bê bối an ninh lớn nhất lịch sử Facebook được công bố hồi tháng 9, trong đó các tin tặc đã tiếp cận được thông tin cá nhân của hàng chục triệu người dùng Facebook.

Cuộc điều tra trên nằm trong quyền hạn mới của Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung châu Âu (GDPR) có hiệu lực hồi tháng 5.

Do trụ sở ở châu Âu của Facebook đặt ở Dublin (Ireland), nên theo GDPR, mạng xã hội lớn nhất hành tinh phải thông báo cho cơ quan quản lý dữ liệu của Ireland trong vòng 72 giờ ngày khi phát hiện vi phạm.

Theo quy định, các công ty bị phát hiện vi phạm GDPR có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 23 triệu USD hoặc 4% doanh thu hàng năm trên toàn thế giới, tuỳ theo mức phạt nào cao hơn. Theo đó, Facebook có thể bị phạt tới 1,6 tỷ USD nếu doanh thu năm 2018 tương đương mức doanh thu 40 tỷ USD năm 2017.

Lỗ hổng an ninh khiến hình ảnh của hàng triệu người dùng Facebook bị rò rỉ xảy ra trong khoảng 12 ngày và được phát hiện vào hồi tháng 9/2018. Tuy nhiên tới tận ngày 22/11, công ty này mới thông báo tới cơ quan quản lý châu Âu. Mạng xã hội này nói rằng họ đã báo cáo ngay khi “xác định đây là một vụ rò rỉ có thể báo cáo”.

Lỗ hổng an ninh khiến hình ảnh của hàng triệu người dùng Facebook bị rò rỉ xảy ra trong 12 ngày và được phát hiện hồi tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, vào ngày 22/11, tức 2 tháng sau đó, mạng xã hội này mới thông báo tới cơ quan quản lý châu Âu. Facebook nói rằng công ty này đã báo cáo ngay sau khi “xác định đây là một vụ rò rỉ có thể báo cáo”.

Graham Doyle, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, cho biết cuộc điều tra này bắt nguồn từ chính những báo cáo của Facebook. Khi sự cố bảo mật diễn ra vào tháng 9 bị phanh khui, DPC cho rằng vẫn thiếu thông tin chi tiết từ công ty để có thể điều tra.

“Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland và sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà họ đặt ra”, người phát ngôn của Facebook cho biết.

Có thể nói, năm 2018 là một năm đáng quên của Facebook khi CEO Mark Zuckerberg đã mất ít nhất 15 tỷ USD vì những tin tức xấu liên tục bủa vây gã khổng lồ này.

(Tổng hợp)

Từ Khóa: