Vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 11 do ảnh hưởng của cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng vừa dẫn số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này trong tháng 11 đã giảm 27,6% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 13,6 tỷ USD.

Vốn FDI sụt giảm này xảy ra ngay cả khi Bắc Kinh đã đặt việc ổn định đầu tư nước ngoài làm ưu tiên kinh tế hàng đầu.

Tốc độ tăng trưởng FDI ở Trung Quốc đã chậm lại trong 3 tháng trước đó, ghi nhận mức 7,3% trong tháng 10.

Các kinh tế gia nói rằng sự sa sút của FDI là điều không tránh khỏi vì ảnh hưởng của tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung tác động vào tâm lý của các nhà đầu tư.

“Trước khả năng thuế tăng thêm, các công ty ngoại quốc lúc này đang dè dặt trong việc đầu tư vào Trung Quốc”, ông Shen Jianguang, nhà kinh tế trưởng của công ty JD Finance ở Bắc Kinh nhận định. 

Nguyên Anh