Nhìn qua thì thấy thị trường cổ phiếu và World Cup có vẻ không có sự liên đới với nhau, nhưng những con số thống kê lại cho thấy 2 lĩnh vực này có một sự liên hệ khá thú vị. Bóng đá dường như là khắc tinh của không chỉ chứng khoán Việt Nam, mà cả của thế giới.  

Kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời, giải vô địch bóng đá thế giới đã trải qua 4 mùa giải, chưa tính kỳ World Cup 2018 chuẩn bị khởi tranh tại Nga.

Một thống kê của chuyên trang chứng khoán NDH cho thấy chỉ số chứng khoán chủ chốt của Việt Nam đã có 3 lần giảm và 1 lần tăng trong thời gian diễn ra World Cup.

Cụ thể, chỉ số VN-Index đã giảm hơn 0,8% trong kỳ World Cup năm 2002, giảm tiếp gần 8% vào năm 2006 và 0,1% vào năm 2010. Lần tăng điểm duy nhất được ghi nhận vào kỳ World Cup 2014 khi VN-Index tăng 2,7%.

Chứng khoán Việt Nam dè chừng trước World Cup 2018
Diễn biến của chứng khoán Việt Nam qua các kỳ World Cup. (Ảnh: NDH)

Không chỉ Việt Nam, chứng khoán thế giới cũng nhiều lần trải qua những kỳ World Cup với kết quả không mấy tích cực.

Kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930 lại diễn ra chính vào khoảng thời gian của cuộc đại suy thoái 1929-1933. Các kỳ World Cup năm 1990, 1994, 1998, 2006 hay 2010 đều đánh dấu một số sự kiện “tồi tệ” của kinh tế cũng như thị trường chứng khoán thế giới.

Trong một phát biểu trên kênh CNBC năm 2014, chuyên gia kinh tế Dario Perkins tại hãng nghiên cứu Lombard Street Research nhận định World Cup là khoảng thời gian của những lo âu và mất mát.

Trở lại với Việt Nam, kỳ World Cup 2018 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn vùng trũng thông tin sau mùa đại hội cổ đông và báo cáo kết quả kinh doanh quý I, cho nên có thể nói đây là khoảng thời gian không mấy tích cực đối với thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, tâm ký nhà đầu tư đang ở trạng thái rất nhạy cảm sau đợt lao dốc mạnh của thị trường từ ngày 9/4 đến 28/5/2018. Các nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng bán ròng trở lại.

Với tâm lý nhạy cảm như vậy, con số thống kê bất lợi cũng là yếu tố để nhiều nhà đầu tư phải lo ngại trong mùa World Cup 2018.

Minh Tuệ