Thông tin Đài truyền hình Việt Nam (VTV) hiện vẫn chưa mua được bản quyền truyền hình World Cup 2018 là một trong những nguyên nhân khiến thị trường tivi khá yên ả trước khi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh khởi tranh.

Năm 2018 là năm được nhiều người hâm mộ bóng đá chờ đợi vì sẽ diễn ra vòng Chung kết World Cup. Nắm bắt được tâm lý hâm mộ môn thể thao vua của nhiều người Việt Nam, ngay từ đầu năm 2018 đến nay, các nhà sản xuất, nhà phân phối đã có những chiến dịch nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của các sản phẩm TV.

Quan sát trên thị trường, có thể thấy các dòng TV chủ đạo chiếm lĩnh thị trường là những mẫu Smart tivi 4K đến từ các thương hiệu như Samsung, Sony, LG… và hầu như khi khách hàng mua các sản phẩm TV này đều nhận được các chương trình khuyến mãi hoặc quà tặng giá trị.

Trải qua nhiều tháng thấp điểm từ sau Tết Nguyên đán, dịp World Cup được kỳ vọng sẽ giúp “giải cứu” thị trường điện máy ế ẩm. Tuy nhiên, tại một số siêu thị điện máy tới thời điểm này, người mua vẫn khá thờ ơ bất chấp “bão” khuyến mại.

Theo Người lao động, tại một siêu thị điện máy trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 1, Tp.HCM), nhiều khách hàng đến đây chủ yếu để tham khảo giá TV chứ không mua ngay.

Còn 10 ngày nữa sẽ chính thức khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng giám đốc kinh doanh một doanh nghiệp bán lẻ điện máy tại Tp.HCM dự đoán mùa World Cup năm nay ít sôi động so với 4 năm trước. Nguyên nhân do sức tiêu thụ TV hiện gần như không tăng (cùng thời điểm này 4 năm trước tăng trưởng 20-30%).

Lý giải về tình trạng sức mua TV trước thềm World Cup 2018 vẫn khá ảm đạm, các chuyên gia điện máy cho rằng tâm lý người mua hàng đã chuẩn bị sắm sửa từ trước, cụ thể là từ trước Tết Nguyên Đán, cũng như đợt đội tuyển U23 Việt Nam đặt chân vào trận chung kết tại AFF Cup.

Dân trí dẫn số liệu báo cáo của Pico cho thấy thị trường TV tăng trưởng mạnh trong thời điểm tháng 1/2018 với hơn 34%. Đây cũng là thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam ghi nhận thành công đáng kinh ngạc tại AFF Cup với các chiến tích khó tin khi đã đặt chân tới trận Chung kết. Ngoài ra, nhiều siêu thị điện máy khác cũng ghi nhận TV màn hình cỡ lớn đã “sốt” hàng trước trận chung kết của U23 Việt Nam.

Một nguyên nhân quan trọng khác khiến thị trường TV vẫn yên ắng đến lạ thường là do Việt Nam hiện vẫn chưa thể thỏa thuận được mức phí mua bản quyền truyền hình World Cup 2018. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng chùn tay, ngần ngại không muốn bỏ tiền mua TV mới.

Trao đổi với phóng viên Đọc tin nhanh, anh T. ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết hiện nhà anh đã có 2 TV. Anh rất muốn mua thêm một chiếc TV mới to hơn để xem World Cup 2018 nhưng do VTV vẫn chưa mua được bản quyền truyền hình của giải đấu này nên anh đang tính đến giải pháp khác như xem trực tiếp qua sopcast, acestream hay “xem ké” World Cup từ vệ tinh của Thái Lan, Lào, Myanmar.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là quốc gia cuối cùng chưa mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018. Cụ thể, theo thông báo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đến thời điểm ngày 2/6 đã có 218/219 quốc gia và vùng lãnh thổ mua được bản quyền World Cup 2018.

Cách đây ít ngày, thông tin Infront Sports & Media đã đồng ý bán bản quyền phát sóng World Cup 2018 cho VTV được đồn thổi khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam khấp khởi mừng thầm. Tuy nhiên, ngay lập tức phía VTV đã lên tiếng phủ nhận.

Một lãnh đạo của VTV nhấn mạnh rằng FIFA không bắt buộc hạn cuối cùng cho việc phải mua được bản quyền truyền hình World Cup. VTV hiện vẫn đang đàm phán, mọi thông tin về mức giá mua bản quyền trên báo chí vừa qua đều chỉ là… dự đoán.

Tuy vậy, nhiều người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam vẫn nuôi hy vọng trong tuần này VTV sẽ công bố kết quả về bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu của World Cup và nhiều khả năng có thể sát giờ trận khai mạc.

Nguyễn Trang