Chứng khoán Mỹ bị bán mạnh vào đêm qua do cổ phiếu Facebook rớt giá gây áp lực ngành công nghệ. Trong khi đó, giá dầu giảm do áp lực nguồn cung tăng.
 

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên ngày 19/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 335,6 điểm, tương đương 1,35%, xuống 24.610,91 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,42% xuống 2.712,92 điểm, còn chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 1,84% xuống 7.344,24 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của chỉ số S&P và Nasdaq trong hơn 5 tuần qua khi lo ngại về việc ngày càng có nhiều quy định áp đặt đối với các công ty công nghệ lớn khiến cổ phiếu ngành này giảm mạnh, đặc biệt là Facebook.

Cổ phiếu Facebook mất 6,8%, phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2014, theo đó kéo cổ phiếu ngành công nghệ của chỉ số S&P giảm 2,1%.

Cổ phiếu các công ty công nghệ lớn khác cũng không tránh khỏi phiên bán tháo này, trong đó Apple mất 1,5%, Alphabet giảm 3%, Microsoft rớt 1,8%.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu ngoài việc bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán giảm còn chịu áp lực từ những lo ngại về nguồn cung tăng.

Số liệu mới công bố của hãng Baker Hughes cho thấy số giàn khoan của Mỹ trong tuần trước tăng thêm 4 giàn, đưa tổng số lên 800 giàn.

Bản tin thị trường sáng 20/3: Phố Wall giảm mạnh vì cổ phiếu Facebook, giá dầu giảm theo
Số giàn khoan dầu của Mỹ tăng trong tuần trước

Các nhà phân tích của Commerzbank cho rằng, với mức giá hiện tại, hoạt động khoan dầu của Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Chốt phiên ngày 19/3, giá dầu Brent giảm 16 cent, tức 0,2%, xuống 66,05 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 28 cent, hay 0,5%, xuống 62,06 USD/thùng.

Trên thị trường kim loại, giá vàng tăng khi thị trường chứng khoán ảm đạm và khi ngân hàng trung ương Mỹ được dự báo sắp tăng lãi suất.

Ủy ban thị trường mở liên mang của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FOMC) sẽ khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày từ ngày 20/3 và được dự đoán sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm 2018 với mức 25 điểm cơ bản.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.317,01 USD/oz, còn hợp đồng vàng giao tháng 4 trên thị trường New York tăng 5,5USD, tức 0,4%, lên 1.317,8 USD/oz.

Minh Tuệ