Anh Quốc chính thức từ bỏ danh hiệu nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, theo CNN.

Bộ trưởng Tài chính Anh, ông Philip Hammond, ngày 22/11 đã thừa nhận sự tụt bậc của nền kinh tế nước này do tác động của vụ Brexit.

“Anh (giờ) là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới”, ông Hammond nói trong bài phát biểu về ngân sách gần đây của mình.

Tuy có nhiều cách để tính quy mô của một nền kinh tế, nhưng vị quan chức này đã lấy số liệu dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hồi tháng 10 để củng cố cho phát biểu của mình.

Số liệu từ IMF chỉ ra rằng Pháp sẽ vượt Anh với khoảng cách nhỏ trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu năm 2017, và khoảng cách đó sẽ gia tăng trong năm 2018.

Theo IMF, đây là năm đầu tiên kinh tế Pháp vượt qua Anh kể từ năm 2013.

7 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2017 theo dự báo của IMF:

  1. Mỹ – 19.400 tỷ USD
  2. Trung Quốc – 11.900 tỷ USD
  3. Nhật Bản – 4.900 tỷ USD
  4. Đức – 3.700 tỷ USD
  5. Pháp – 2.575 tỷ USD
  6. Anh – 2.565 tỷ USD
  7. Ấn Độ – 2.400 tỷ USD

Việc tụt hạng phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh đang suy yếu kể từ sau quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 6/2016. Đồng bảng Anh đã mất giá mạnh, chi tiêu của người tiêu dùng tăng chậm lại, còn giá cả leo thang.

Văn phòng Ngân sách của Anh ngày 22/11 đã hạ dự báo tăng trưởng của nước này từ 2% xuống 1,5% cho năm 2017, sau đó xuống tiếp 1,4% trong năm 2018 và 1,3% vào năm 2019 và 2020.

Việc mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào tay một nước EU còn tệ hơn đối với các chính trị gia của Anh khi họ từng cho rằng nước Anh sẽ mạnh hơn khi ở ngoài liên minh.

Xếp hạng của Anh dự kiến sẽ còn giảm tiếp trong thời gian tới khi Ấn Độ được dự báo sẽ vượt qua cả Anh và Pháp vào năm 2019.

Minh Tuệ