Trong khi giá xuất khẩu bình quân của mặt hàng quặng và khoáng sản đạt gần 990 nghìn đồng/tấn thì giá bán cho Trung Quốc chỉ 560.000 đồng/tấn. Đã thế, 80% lượng khoáng sản xuất khẩu của Việt Nam lại được chuyển sang thị trường láng giềng này.
 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, lượng quặng và các loại khoáng sản xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1,5 triệu tấn, thu về hơn 65,5 triệu USD.

Như vậy, giá quặng bán ra thị trường thế giới của Việt Nam đạt mức bình quân 988.000 đồng/tấn.

Điều đáng chú ý là lượng khoáng sản xuất sang Trung Quốc chiếm tới 80% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong thời gian qua, nhưng giá khẩu sang Trung Quốc khá “bèo”.

Cụ thể, lượng quặng và khoáng sản xuất khẩu sang Trung Quốc trong 4 tháng đạt gần 1,2 triệu tấn với kim ngạch hơn 29 triệu USD. Theo đó, quặng Việt Nam xuất sang Trung Quốc có giá xuất khẩu bình quân 560.000 đồng/tấn, rẻ hơn gần một nửa so với giá bình quân bán ra thị trường thế giới.

80% khoáng sản xuất sang Trung Quốc, nhưng Việt Nam đang bán với giá quá rẻ
Khoáng sản xuất khẩu. (Ảnh minh hoạ)

Việc bán khoáng sản giá rẻ cho Trung Quốc không phải mới diễn ra trong năm 2018, mà đã xuất hiện từ trước đó.

Đơn cử như năm 2017, số liệu hải quan cho thấy Việt Nam xuất khẩu gần 4,4 triệu tấn quặng và khoáng sản với tổng trị giá gần 167 triệu USD, trong đó xuất sang Trung Quốc 3,5 triệu tấn (chiếm gần 85% tổng lượng xuất khẩu) với kim ngạch 81 triệu USD (chiếm 51,4% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này). Theo đó, giá xuất khẩu quặng và khoáng sản năm 2017 đạt trung bình khoảng 38 USD/tấn (khoảng 862.000 đồng/tấn), trong giá xuất khẩu trung bình sang Trung Quốc chỉ đạt hơn 23 USD/tấn (khoảng 522.000 đồng/tấn), nghĩa là bằng 60% giá bình quân bán ra thế giới.

Việc giá xuất khẩu sang Trung Quốc thấp hơn nhiều với giá xuất bán trung bình ra thế giới cho thấy có thể các doanh nghiệp chủ yếu đang xuất khẩu các loại quặng thô, gây lãng phí cho nguồn tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

Minh Tuệ