Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải Quan, 2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khoảng 9,1 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang thị trường láng giềng này đạt gần 5,7 tỷ USD.

2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập hơn 9 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc
2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập hơn 9 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc

Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc là gần 3,5 tỷ USD, tương đương khoảng 79.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, mức thâm hụt thương mại giảm được khoảng 300 triệu USD.

Nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm phải kể đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,718 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,419 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,051 tỷ USD.

Trong khi đó, 2 mặt hàng công nghệ gồm điện thoại và máy vi tính, sản phẩm điện tử cũng là nhóm hàng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Trung Quốc. Theo đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 1,137 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,218 tỷ USD.

Tính riêng về thị trường xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu khoảng 6 tỷ USD, tăng 14%.

Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,1 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 18,7%.

NguyễnThu