Ở phía Nam Thái Bình Dương, thuộc lãnh thổ Chile, đảo Phục Sinh (Easter Island) nổi tiếng với hàng trăm bức tượng đá bán thân nằm dọc theo bờ biển.

Hơn 800 bức tượng được gọi là “Moai” này đều là tượng bán thân, rất nhiều trong số đó chỉ có đầu và vai, hoặc bao gồm nửa thân trên của cơ thể. Người ta cho rằng các Moai được chế tạo từ hơn 1000 năm trước để tái hiện lại hình ảnh của tổ tiên hoặc trở thành hiện thân cho những vị thủ lĩnh quyền lực trên đảo.

Nhiều tảng đá hình người trên đảo được cho là tượng bán thân (Ảnh: Wikipedia)
Nhiều tảng đá hình người trên đảo được cho là tượng bán thân (Ảnh: Wikipedia)

Những tảng đá hình người vốn chỉ được biết đến với tượng bán thân. Cách đây không lâu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tượng đá lớn có khắc những hoa văn kỳ lạ trên thân tượng. Trong quá trình tìm kiếm lời đáp cho công trình này, họ đã phát hiện rằng, nhiều bức tượng đá trên đảo Phục Sinh không chỉ có nửa thân trên mà phần còn lại đang bị chôn vùi dưới lòng đất. Đó là một cơ thể cực lớn đang được các nhà khoa học khám phá. Ngoài ra, những họa tiết trên nửa còn lại của bức tượng đến giờ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Bản đồ đảo Phục Sinh với vị trí các tượng đá hình người nằm dọc theo bờ biển (Ảnh: Eric Gaba (Sting), Wikipedia)
Bản đồ đảo Phục Sinh với vị trí các tượng đá hình người nằm dọc theo bờ biển (Ảnh: Eric Gaba (Sting), Wikipedia)

Việc khai quật bức cự thạch hình người đã được tiến hành trong nhiều năm, cuối cùng, đến năm 2012 công việc đào bới và phục dựng mới được hoàn tất. Toàn bộ bức tượng đá cùng những bản khắc trên thân tượng sau đó cũng được giới thiệu ra công chúng.

Bức tượng đá khổng lồ mới được khai quật (Ảnh: Bom101)
Bức tượng đá khổng lồ mới được khai quật (Ảnh: Bom101)

Hiện vật này đã làm thay đổi suy nghĩ của con người về những tảng đá bán thân thuộc vùng Chile, rằng chỉ có phần đầu và bả vai. Ngoài ra, trên thân của tượng đá còn khắc đủ loại kiểu dáng hoa văn. Các nhà khảo cổ học cho rằng các điêu khắc hình họa này rất có thể là tác phẩm của người khai hoang Polynesia vùng Tây Á sau khi họ vượt biển để sinh sống trên đảo.

Trên thân tượng là đủ loại kiểu dáng hoa văn (Ảnh: Bom101)
Trên thân tượng là đủ loại kiểu dáng hoa văn (Ảnh: Bom101)
Các họa tiết đều nằm phía sau lưng của tượng đá (Ảnh: Bom101)
Các họa tiết đều nằm phía sau lưng của tượng đá (Ảnh: Bom101)

Đây hẳn là những công trình vĩ đại của lớp người sống trong khoảng thời gian từ năm 1000 đến 1800 sau công nguyên. Theo tìm hiểu, các bức tượng đá được tạc từ tro núi lửa cô đặc trên đảo Phục Sinh. Trải qua bao mưa gió và biến động của địa chất, hầu hết các tảng cự thạch hình người đều bị vùi lấp đến phần ngực, vậy nên, những tảng cự thạch tìm thấy sau đó được cho là các bức tượng bán thân.

(Ảnh: Bom101)
(Ảnh: Bom101)

Nếu nhìn từ góc độ khoa học hiện đại ngày nay mà xem xét thì công việc điêu khắc này khá dễ dàng. Nhưng xét từ góc độ của trình độ kỹ thuật và điêu khắc thời đó thì việc tạo ra các hình họa điêu khắc này lại là điều đáng để chúng ta học tập. Những bức tượng cao tới 10 m và nặng 200 tấn, được chế tác với hoa văn tinh mỹ, đều xứng là kỳ tích của nhân loại. Dù bao tháng năm đã qua đi, chúng vẫn tồn tại ở đó như một mình chứng cho thời kỳ nghệ thuật điêu khắc huy hoàng trong quá khứ.

Theo Kan.world
San San biên dịch