Khi siêu lục địa hình thành, con người có thể đi bộ từ Australia tới châu Nam Cực và sư tử Namibia sẽ bò lang thang ở New York

Các lục địa trên Trái Đất nằm trên các mảng kiến tạo và trượt trên đá nóng khiến chúng dịch chuyển với tốc độ khoảng vài cm mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc trong một tương lai xa chúng sẽ sáp nhập lại với nhau kéo theo nhiều hệ quả tích cực cũng như tiêu cực.

Chẳng hạn, việc di chuyển giữa các vị trí sẽ nhanh hơn và rẻ hơn rất nhiều. Bạn cũng có thể dễ đàng đi bộ từ Úc đến Châu Âu mà không còn cần đến thuyền hay máy bay nữa.

Lục địa Bắc Mỹ sẽ kết nối với Châu Phi và người dân New York có thể nhìn thấy những con sư tử đồng cỏ chạy lăng xăng trên đường phố Manhattan hào nhoáng.

Bên cạnh đó, một số khu vực sau sáp nhập sẽ có nguy cơ chịu động đất rất cao, số lượng động vật hoang dã cũng giảm mạnh do biến đổi khí hậu…và quan trọng nhất, sự sáp nhập này không quá lâu dài, các biến đổi địa chất sẽ khiến chúng tách ra sau khoảng 50 triệu năm.

Hoài Anh