Theo trang Planet Today, tại miền Bắc Tây Ban Nha một lần nữa đã phát hiện được những hình họa trên đá độc đáo của người cổ đại.

Các nhà khảo cổ học đã khảo sát được những bức họa này có niên đại từ 15 đến 22 nghìn năm tính đến thời điểm hiện nay. Các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy 8 bức họa mô tả con bò rừng, hươu và ngựa tại xứ Basque (một khu vực nằm khoảng cuối phía tây của dãy núi Pyrenees trên bờ biển Vịnh Biscay và nằm giữa các phần của Trung – Bắc Tây Ban Nha và Tây – Nam nước Pháp.)

Những bức họa được tìm thấy ở phần trên của một hang động tại tỉnh Gipuzkoa. Hang động này nằm cạnh hang Ekain rất nổi tiếng bởi số lượng lớn các bức họa trên đá và được xem như một loại bảo tàng mỹ thuật.

Trước đó tại tỉnh Gipuzkoa, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt của tổ tiên người Neanderthals cũng như một xưởng làm các dụng cụ cổ xưa bằng đá.

Bức họa trong hang Ekain
Bức họa trong hang Ekain
Bức họa trong hang Ekain (Ảnh: Wiki)
Bức họa trong hang Ekain (Ảnh: Wiki)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Nga