Với loại ống hút làm từ gạo này, Hàn Quốc đang băng băng trên chiến dịch tẩy chay ống hút nhựa, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động do loại vật liệu này gây nên.

Hãy xem video dưới đây:

Chiếc ống hút bằng nhựa mắc vào lỗ mũi của chú rùa, gây khó khăn cho việc hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Như chúng ta đã biết, nhựa là một vật liệu bền chắc, khó phân hủy trong tự nhiên, cần đến hàng trăm năm để có thể tự phân hủy. Một khi được thải ra môi trường, nó sẽ mang đến tai nạn và tác động phá hoại lâu dài đối với hoàn cảnh sinh tồn của người và động thực vật. Ý thức được việc đó, nhiều nơi trên thế giới đã khuyến khích việc giảm thiểu sử dụng đồ nhựa, tăng cường các vật liệu thay thế, và Hàn Quốc là một ví dụ.

Anh Kim Gwang Pi, một người Hàn Quốc đã phát minh ra một loại ống hút làm bằng gạo, có thể phân hủy sau 3 tháng, so với ống hút nhựa vốn cần đến hàng trăm năm.

Với 70% thành phần làm từ gạo, và 30% làm từ bột sắn hoặc thành phần làm viên trân châu trong trà sữa, ống hút gạo của anh Kim có thể ăn như snack bay bim bim, mỗi chiếc ống hút chứa khoảng 50 calo. Đây là một chiếc ống hút không chỉ thân thiện với môi trường, mà còn “giàu dinh dưỡng”.

Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Ống hút gạo của anh Kim lên sóng truyền hình. Ảnh: Dailymotion

Với tình trạng rác thải nhựa đáng báo động hiện nay, chiếc ống hút này – cũng như nhiều loại ống hút phi nhựa khác – chính là một vị cứu tinh đối với môi trường.

Anh Kim chia sẻ:

“Tôi muốn chế tạo nhiều loại ống hút khác, tiện dụng và bổ dưỡng hơn nữa, với nhiều loại vitamin khác để thu hút người già và các bạn nhỏ cùng sử dụng.”

Loại ống hút độc đáo này cũng nhận được sự ủng hộ của các quán cà phê và khách hàng của họ.

Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Anh Kim Gwang Pi, người phát minh ống hút gạo. (Ảnh: TTXVN)

Chị Song Ga Huynh – Nhân viên quán café, chia sẻ:

“Chúng tôi rất ủng hộ việc sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường. Khách hàng cũng hưởng ứng sau khi hiểu ra mục tiêu của các sản phẩm này.”

Bên cạnh ống hút gạo, còn có ống hút giấy, ống hút inox, cũng là những lựa chọn khác thân thiện với môi trường. Bắt đầu từ tháng 9 vừa qua, ống hút tre đã được đưa vào sử dụng tại tất cả các khách sạn ở Seoul.

Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Ảnh: Eater

Vật liệu nhựa (còn gọi là chất dẻo – plastics) được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong thời đại ngày nay bởi chúng bền, nhẹ, khó vỡ, và có nhiều màu sắc đẹp. Tuy nhiên, cũng chính bởi độ bền và khó phân hủy, đồ nhựa cũng gây nên rất nhiều tác hại cho môi trường tự nhiên.

Theo một nghiên cứu vào năm 2017 công bố trên tạp chí Science Advances, trong tổng số tất cả 8,3 tỷ mét khối vật liệu nhựa từng được sản xuất trên toàn cầu, cho đến thời điểm 2017, có đến 6,3 tỷ mét khối đã trở thành rác thải nhựa. Trong số đó, chỉ 9% được tái chế, bỏ lại 91% chưa qua xử lý. 79% số rác thải nhựa đang không ngừng tập hợp và tạo nên các bãi rác lớn, hoặc đổ xuống môi trường tự nhiên dưới dạng thức đồ rác thải. Đến một lúc nào đó, chúng sẽ đồ xuống đại dương, bể chứa cuối cùng.

Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Ảnh: Geology In

Thậm chí còn nguy hại hơn nữa khi người ta đã phát hiện ra rằng, các chất hóa học độc hại trong đồ nhựa (hoặc các chất phụ gia) có thể rò rỉ ra, thấm vào đồ ăn thức uống. Thực tế, các chất này đã được tìm thấy trong máu và mô của con người, có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, gây dị tật bẩm sinh, ung thư, và các loại bệnh tật khác.

Nhựa và tác hại to lớn đối với động vật biển

Chú rùa trên không phải chỉ là ngoại lệ. Những hình ảnh dưới đây cho thấy hoàn cảnh tương tự với các loài động vật biển khác:

Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Một chú rùa với cái mai phát triển không bình thường, bị chẹt ở lưng do vướng phải mảnh nhựa cứng. Ảnh: The Gibraltar Magazine
Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Một con cá mập voi trong đại dương ngập tràn túi ni lon. Nhưng đây không phải là thức ăn có thể tiêu hóa. Ảnh: Phys.org
Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Trên hình là một con chim hải âu lớn chết trên đảo san hô Midway với nhiều mảnh rác thải nhựa trong dạ dày. Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 60% chim biển từng ăn phải rác thải nhựa. Con số này dự kiến tăng lên 99% vào năm 2050. Ảnh: newslocker.com
Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Rác thải nhựa tại một bãi biển. Ảnh: ytimg.com
Hàn Quốc sử dụng ống hút làm từ gạo: Nỗ lực đáng trân quý trong việc giảm thiểu tình trạng khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu
Cuộc khủng hoảng rác thải nhựa mang tính toàn cầu. Ảnh: YSI.com

Video:

Minh Tước