Gần đây một chú mèo với đôi chân bị dị tật khi còn nhỏ đã nhận được sự hỗ trợ của các bác sĩ thú y từ trường Đại học bang Iowa (Mỹ). Trong một video được đăng tải trên Youtube, chú mèo đen dễ thương tên Vincent đã cất những bước chập chững đầu tiên với đôi chân giả mới.

“Tôi kỳ vọng chú mèo sớm sẽ có thể chạy nhảy xung quanh như một con mèo thực thụ”, Tiến sĩ Mary Sarah Bergh, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình thú y, người đã gắn cặp chân giả cho Vincent, nói trong một thông cáo báo chí trên trang web của trường.

meo gan chan gia dai hoc iowaBác sĩ Mary Sarah Bergh đang khám cho Vincent tại phòng khám thú y Lloyd.  (Ảnh: Christopher Gannon)

Bà Cindy Jones ở vùng nông thôn bang Nevada là người chủ ban đầu của chú mèo này.

“Tôi nhìn nó một cái và ngay lập tức cảm thấy thích thú”, Bà Jones kể.

Thiết kế của đôi chân giả cấy ghép cho phép xương chân Vincent có thể phát triển trên thanh titan, và chống đỡ cho trọng lượng của chú, bà nói.

Tác giả: Đại Kỷ Nguyên Anh ngữ.
Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải biên dịch

Từ Khóa: