Một đám mây khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời thành phố Sydney, Australia khiến nhiều cư dân hoang mang.

Hôm 9/1 vừa qua, trên bầu trời thành phố Sydney, Australia xuất hiện một đám mây khổng lồ màu xanh xám kỳ lạ. Sự xuất hiện của đám mây trông không khác gì cảnh trong một bộ phim về ngày tận thế.

Mặc dù một số người cảm thấy hoang mang, đa số người dân Australia không hề sợ hãi hay đi tìm chỗ ẩn nấp, ngược lại họ đổ xô đi chụp lại cảnh tượng kỳ lạ và hiếm có này. Nhưng thực ra những đám mây dạng này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới và khá phổ biến ở Sydney.

Đám mây kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Sydney hôm 9/1. (Ảnh: Firenews)

Nhà khí tượng học người Australia Taylor Ward cho biết: “Hiện tượng này được biết đến với tên gọi là shelf cloud (thềm mây). Các thềm mây thường liên quan đến những cơn bão mạnh”. 

Sau hàng loạt cơn bão, người xem thường được ngắm cảnh hoàng hôn ngoạn mục. Sự tương phản của đám mây đen trên bầu trời xanh tạo ra những bức ảnh ấn tượng.

Phó giáo sư Alexandra Martiniuk tại Đại học cộng đồng Sydney ghi lại cảnh gần bãi biển Manly. (Ảnh: Evening Express)

Video:

Sơn Tùng