Những ai từng chê cười máy bán quần áo tự động của Uniqlo có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ khi biết thông tin này.

Mua đồ ăn hay nước uống ở máy bán hàng tự động là chuyện hết sức bình thường nhưng mua quần áo thì lại là chuyện lạ. Bởi chẳng ai mua quần áo mà không muốn mặc thử trước khi mua, trong khi máy bán quần áo tự động rất khó đáp ứng được yêu cầu đó.

Uniqlo không nghĩ như vậy, họ đã thử nghiệm một máy quán quần áo tự động ở sân bay San Francisco (Mỹ). Ban đầu khi chiếc máy này xuất hiện, mọi người đã nghĩ đó là một ý tưởng điên rồ. Cư dân mạng thậm chí còn cười chê sáng kiến của hãng thời trang Nhật Bản. Thế nhưng, chiếc máy ấy bây giờ đang kiếm được 10.000 USD/tháng.

Theo Doug Yakel, một nhân viên cung cấp thông tin tại sân bay San Francisco cho biết, máy bán quần áo tự động của Uniqlo bán được khoảng 200 sản phẩm/tháng. Doanh số như vậy chẳng đáng là bao so với một cửa hàng nhưng lại khá ổn với một máy bán hàng tự động tốn ít phí.

Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Đây là máy bán hàng tự động của Uniqlo ở sân bay San Francisco.
Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Nó cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau cho khách hàng lựa chọn.
Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Và đương nhiên các sản phẩm đều có tùy chọn màu sắc, kích cỡ.
Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Sau khi thanh toán thành công, khách hàng sẽ nhận sản phẩm thông qua ô cửa n
Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Tất cả sản phẩm được đóng gói gọn gàng trong một chiếc hộp.
Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Không chỉ người lớn mà trẻ em cũng thích thú với máy bán quần áo tự động của Uniqlo.
Từng bị cư dân mạng chê cười nhưng máy bán quần áo tự động của Uniqlo đang kiếm được 10.000 USD mỗi tháng ở sân bay San Francisco
Đây là bằng chứng cho thấy người Nhật luôn luôn sáng tạo và dám làm những việc mà người khác cho là điên rồ.

Đến nay Uniqlo đã triển khai mô hình máy bán quần áo tự động ở nhiều nơi trên thế giới. Vấn đề mấu chốt của mô hình này là lựa chọn địa điểm bán hàng, Uniqlo đã chọn những nơi có lượng lớn người qua lại rất lớn như sân bay, ga tàu, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim… Uniqlo tin tưởng rằng mô hình mà họ đang theo đuổi có thể sẽ là xu hướng mua sắm thịnh hành trong tương lai.

Huyền Ngọc