Sắp tới, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp lãnh đạo các công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ để hỏi mượn nhân sự.

Mỹ là một quốc gia thu hút rất nhiều nhân tài công nghệ nhưng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ. Lý do đơn giản bởi vì ở Mỹ có quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn đối với các cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ vì môi trường làm việc khắt khe, không thoải mái bằng doanh nghiệp tư nhân, cộng với những yêu cầu đặc biệt về lý lịch.

Theo tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đích thân gặp mặt lãnh đạo các công ty như Amazon, Google, Microsoft… để mượn người. Điều này cho thấy đây là một vấn đề cấp bách.

Google đã xác nhận thông tin và cho biết một lãnh đạo của công ty sẽ sớm gặp mặt Donald Trump. Trong khi đó Amazon và Microsoft không tiết lộ điều gì.

(Tổng hợp)